VKS Tối cao kêu gọi Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 đồng phạm ra đầu thú

(PLO)- VKSND Tối cao kêu gọi chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng bảy người khác đang trốn truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, VKSND Tối ban hành cáo trạng truy tố 36 bị can trong vụ án xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty CP tiến bộ Quốc tế (AIC).

Trong số này, có tới tám bị can bỏ trốn và đang bị phát lệnh truy nã, gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT Công ty AIC, Trần Mạnh Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty AIC, Đỗ Văn Sơn - nguyên Kế toán trưởng Công ty AIC.

Ngoài ra còn có Nguyễn Thị Sen - nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường, Nguyễn Thị Tích - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha, Ngô Thế Vinh - Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên, Nguyễn Đăng Thuyết - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội và Đỗ Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (bìa trái) cùng những người đang bỏ trốn. Ảnh: CACC

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (bìa trái) cùng những người đang bỏ trốn. Ảnh: CACC

Cùng với việc truy tố cả tám bị can dù đang bỏ trốn, VKSND Tối cao đề nghị những người này đến cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Trường hợp tiếp tục bỏ trốn, VKSND Tối cao coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và truy tố theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn lợi dụng sự quen biết với ông Trần Đình Thành, cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, để được ưu ái trúng 16 gói thầu, gây thiệt hại 152 tỉ đồng.

Đồng thời, bà Nhàn cùng cấp dưới tại AIC nhiều lần chi hối lộ cho ông Thành với số tiền 14,5 tỉ đồng; Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch UBND tỉnh 14,5 tỉ đồng; Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc BV đa khoa tỉnh là 14,8 tỉ đồng.

Bảy người cùng bị truy nã với bà Nhàn được xác định là những “cánh tay đắc lực” giúp chủ tịch AIC thực hiện hàng loạt chiêu trò lũng đoạn đấu thầu và đưa hối lộ cho các cựu quan chức Đồng Nai.

Điển hình là Trần Mạnh Hà. Bị can này nhiều lần cùng chủ tịch AIC đi gặp lãnh đạo tỉnh và sở, ngành Đồng Nai để tác động, nhờ tạo điều kiện cho công ty trúng thầu. Ông Hà cũng tham gia việc "phù phép" hồ sơ, lập "quân xanh" giúp AIC thông thầu. Bị can còn nhiều lần trực tiếp đưa hối lộ cựu chủ tịch và cựu giám đốc BV đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Các bị can khác như Nguyễn Thị Tích, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Đăng Thuyết, Ngô Thế Vinh… được xác định làm giám đốc các công ty “quân xanh”, tham gia đấu thầu với vai trò “lót đường” cho AIC.

Đáng chú ý, trong bản kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, bà Nhàn yêu cầu nhân viên, lãnh đạo chủ chốt thuộc Công ty AIC xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Về phía bản thân, bà Nhàn không hợp tác, bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu, lời khai của các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, nhân viên Công ty AIC, sổ tay ghi chép… để xác định bà Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Tương tự, tại bản cáo trạng, VKS khẳng định dù bà Nhàn và các đồng phạm bỏ trốn nhưng cơ quan tố tụng vẫn có đủ căn cứ để truy tố đối với những người này. VKS đánh giá việc tám bị can bỏ trốn đã gây khó khăn cho quá trình điều tra vụ án, cần xử lý nghiêm.

Trong số tám bị can bỏ trốn, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà cùng bị truy tố hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáu người còn lại cùng bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi khởi tố vụ án và khởi tố bị can, xác định tám người trên bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an lần lượt ra quyết định truy nã, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Ngày 21-12 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử 36 bị cáo trong vụ án này, bao gồm 8 người trốn truy nã.

Dự kiến phiên toà kéo dài 20 ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.