Việt - Trung thảo luận hàng loạt vấn đề từ kinh tế, văn hóa tới Biển Đông

(PLO)- Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cùng đoàn công tác Việt Nam vừa có cuộc làm việc tại Bắc Kinh bàn về nhiều nội dung hợp tác Việt - Trung 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao ngày 11-8 cho biết, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ - Tổng Thư ký Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, Trưởng đoàn Đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc đã thăm và làm việc tại Bắc Kinh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ hội kiến Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ hội kiến Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Minh Vũ đã hội kiến với người đồng cấp Mã Triều Húc; Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nông Dung - Tổng thư ký Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam; Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc La Chiếu Huy.

Tại các cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước từ sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (11-2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (6-2023).

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, điều phối thúc đẩy cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới; tăng cường giao lưu, hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ, trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại, kết nối giao thông, du lịch, giao lưu nhân dân; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã đề nghị hai bên phối hợp triển khai các biện pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế, nhất là tiện lợi hóa thông quan, tạo thuận lợi cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

Đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện sớm thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Thành Đô (Tứ Xuyên) và Hải Khẩu (Hải Nam); mở rộng hợp tác đi đôi với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kéo dài tại một số dự án hợp tác như dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc; tích cực phối hợp, đẩy nhanh triển khai các khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam; tăng cường hợp tác du lịch đạt tiến triển tích cực hơn trong thời gian tới.

Hai bên cũng trao đổi về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, nhất trí duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai Bộ và trao đổi giữa các đơn vị tương ứng; tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, chia sẻ kinh nghiệm về ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi để sớm mở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh.

Hai bên trao đổi ý kiến cởi mở, thẳng thắn về vấn đề biên giới lãnh thổ; đề xuất các biện pháp cụ thể để phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền, kịp thời trao đổi, xử lý vấn đề nảy sinh trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các văn kiện chung về biên giới trên đất liền, thúc đẩy mở/nâng cấp/công nhận một số cặp cửa khẩu nhằm tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân...

Hai bên nhất trí tiếp tục tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, cùng duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển trên tinh thần phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.