Việt Nam và Ấn Độ sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao

(PLO)- Đại diện Việt Nam và Ấn Độ nhất trí tích cực khai thác tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ mới nổi, công nghệ chiến lược như AI, đất hiếm, IT, thúc đẩy thành lập các quỹ nghiên cứu chung, tiến tới tự chủ về công nghệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Periasamy Kumaran đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 13 và Đối thoại Chiến lược lần thứ 10 giữa hai nước. Tham dự có các quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ.

Việt Nam và Ấn Độ sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao
Tham vấn chính trị lần thứ 13 và Đối thoại Chiến lược lần thứ 10 giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Quan hệ Việt Nam và Ấn Độ phát triển tích cực

Tại Tham vấn chính trị, hai bên đã rà soát tổng thể quan hệ hợp tác và nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang đạt được những bước phát triển hết sức tích cực với tin cậy chính trị cao; các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là những kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 8-2024 đang được triển khai hiệu quả.

Hai bên nhất trí củng cố hơn nữa quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước ở các cấp, các kênh, mở rộng hợp tác kênh Đảng, coi sự hợp tác và trao đổi thường xuyên giữa hai Đảng cầm quyền là nền tảng quan trọng để duy trì ổn định và làm sâu sắc quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao trong năm 2025, tạo dấu mốc quan trọng đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2016-2026).

Hai bên cho rằng hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột quan trọng và chiến lược; nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác về đào tạo, huấn luyện, chia sẻ công nghệ và thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Hai bên đánh giá cao đà tăng trưởng tích cực của kim ngạch thương mại hai chiều trong những năm qua, đạt gần 15 tỉ USD năm 2024, song vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng; nhất trí đề ra các biện pháp đột phá để mở rộng biên độ hợp tác, đưa kim ngạch thương mại tăng trưởng cao hơn nữa theo hướng cân bằng, cùng có lợi, đáp ứng tốt hơn với những biến động của tình hình thương mại thế giới, góp phần bảo đảm chuỗi cung ứng cân bằng và bền vững.

Hai bên cũng hoan nghênh việc gia tăng đầu tư của doanh nghiệp hai nước vào thị trường của nhau trong các lĩnh vực có thế mạnh như hạ tầng chiến lược, năng lượng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, AI, bán dẫn…

Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các đột phá chiến lược, nhất là đột phá về khoa học - công nghệ và phát triển kinh tế tư nhân; mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa về khoa học và công nghệ.

Hai bên nhất trí tích cực khai thác tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ mới nổi, công nghệ chiến lược như AI, đất hiếm, IT, thúc đẩy thành lập các quỹ nghiên cứu chung, tiến tới tự chủ về công nghệ.

Hai bên đánh giá cao sự giao thoa, kết nối về văn hóa, tôn giáo giữa hai nước từ trong lịch sử và cho rằng, đây là nền tảng quan trọng để tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, phát triển hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục giữa hai nước.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự tăng trưởng mạnh mẽ du lịch với hơn 500 nghìn lượt khách du lịch Ấn Độ tới Việt Nam trong năm 2024 và hơn 70 chuyến bay thẳng mỗi tuần kết nối giữa hai nước; nhất trí đẩy mạnh hơn nữa giao lưu và kết nối giữa hai nước.

2606AnDo.JPG
Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đến chào Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, cung cấp học bổng, hỗ trợ các địa phương thông qua các dự án Tác động nhanh (QIP), cũng như cảm ơn Ấn Độ đã hỗ trợ rước xá lợi Phật sang Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Vesak 2025.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên chia sẻ quan điểm về các thách thức an ninh hiện nay, bao gồm khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, tội phạm công nghệ, an ninh biển; nhất trí phối hợp chặt chẽ ứng phó hiệu quả với những thách thức này.

Hai bên cũng chia sẻ đánh giá về tình hình thế giới và khu vực, nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần thúc đẩy đối thoại, duy trì trật tự khu vực và quốc tế cân bằng, dựa trên luật lệ, phát huy vai trò của các thể chế đa phương.

Ấn Độ khẳng định đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, cam kết tiếp tục triển khai mạnh mẽ chính sách Hành động hướng Đông, trong đó coi Việt Nam là một trụ cột quan trọng, mong muốn thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực với ASEAN, Tiểu vùng Mekong.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đã đến chào Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar, có các cuộc làm việc với Phó Cố vấn An ninh quốc gia Pavan Kapoor, Thứ trưởng Bộ Công Thương Rajesh Agrawal, Tổng Thư ký Đảng BJP Vinod Tawde và có cuộc trao đổi với một số nhà nghiên cứu của Ấn Độ về quan hệ hai nước.

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đã thăm thành phố Mumbai và làm việc với chính quyền thành phố Mumbai, Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn-Việt (IVCCI) để thúc đẩy hợp tác giữa Mumbai với các địa phương của Việt Nam, đóng góp vào việc phát triển quan hệ đa dạng, thực chất giữa hai nước trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.