Thủ tướng Ấn Độ chấp thuận gia hạn tôn trí Xá lợi Đức Phật tại Việt Nam đến hết ngày 2-6

(PLO)- Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ chấp thuận kéo dài thời gian tôn trí xá lợi Đức Phật tại Việt Nam đến ngày 2-6.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức cung rước, tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia của Ấn Độ tại Việt Nam từ ngày 2-5 đến ngày 21-5.

Theo thông tin mới nhất từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đã có văn văn bản thông báo Thủ tướng Ấn Độ đã chấp thuận kéo dài thời gian tôn trí xá lợi Đức Phật tại Việt Nam đến ngày 2-6.

Xá lợi Đức Phật
Xá lợi Đức Phật - Quốc bảo Ấn Độ hiện đang được tôn trí tại chùa Tam Chúc, Hà Nam. Ảnh: PHẬT SỰ ONLINE

GHPGVN cho biết trong những ngày qua, đã có hàng triệu lượt người tới chiêm bái, đảnh lễ xá lợi Đức Phật tại các địa điểm tôn trí theo đề án.

Trước sự nhu cầu chiêm bái của đông đảo Phật tử và Nhân dân cả nước, GHPGVN đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến với Chính phủ Ấn Độ cho phép kéo dài thời gian tôn trí Xá lợi Phật tại Việt Nam

"Ngày 17-5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản gửi Thủ tướng Ấn Độ đề nghị cho phép GHPGVN kéo dài thời gian tôn trí xá lợi Đức Phật tại Việt Nam tới ngày 2-6.

Đến ngày 19-5, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đã có văn bản số: NV/106/2/2025 thông báo Thủ tướng Ấn Độ đã chấp thuận kéo dài thời gian tôn trí xá lợi Đức Phật tại Việt Nam đến ngày 2-6" – GHPGVN cho hay.

xa-loi-duc-phat.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Thanh Tâm huyện Bình Chánh TP.HCM

Theo Đề án 98, Đại lễ Vesak 2025 sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 6 đến 8-5-2025. Trước đó, sáng 2-5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã cung đón xá lợi Đức Phật – Quốc bảo Ấn Độ tại sân bay Tân Sơn Nhất và rước về chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TP.HCM) để tôn trí, chiêm bái.

Sau đó, xá lợi được rước đến núi Bà Đen (Tây Ninh) từ ngày 8 đến 13-5; rồi tiếp tục ra Hà Nội bằng chuyên cơ và được tôn trí tại chùa Quán Sứ đến hết ngày 16-5. Từ 17 đến 21-5, xá lợi được tôn trí tại chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Được biết, ngày 20-5, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, đã có văn bản gửi Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Dân tộc & Tôn giáo đề xuất bổ sung các điểm tôn trí xá lợi từ 22-5 đến 2-6.

Cụ thể: Chùa Bái Đính (Ninh Bình): 21 đến 22-5; chùa Phúc Sơn (Bắc Giang): 22 đến 24-5; Cung Trúc Lâm Yên Tử (Quảng Ninh): 25 đến 28-5; Chùa Chuông (Hưng Yên): 28 đến 29-5; chùa Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng): 30-5 đến 2-6.

xa-loi-duc-phat.jpg
xa-loi-duc-phat1.jpg
Đông đảo tăng, ni, Phật tử và người dân đến chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Tam Chúc. Ảnh: PHẬT SỰ ONLINE

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.