Việt Nam ủng hộ việc nâng cấp quan hệ Việt - Nhật lên tầm cao mới

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, diễn ra nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa, cùng Đoàn đại biểu Nhật Bản đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ 4 đến 7-9.

Chiều 5-9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa trao đổi bên lề. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa trao đổi bên lề. Ảnh: QH

Củng cố quan hệ hợp tác Việt – Nhật

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, diễn ra nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai Cơ quan Lập pháp nói riêng và góp phần quan trọng củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung.

Bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam đúng vào dịp hai nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Ngài Otsuji Hidehisa cho biết đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản.

Tham gia Đoàn đại biểu Nhật Bản có các Thượng Nghị sỹ đến từ các chính đảng lớn của Nhật Bản, điều này thể hiện sự coi trọng trong quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa cho rằng thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mang tính quy mô toàn cầu, hợp tác Nghị viện-Quốc hội hai nước cần được thúc đẩy. Hai nước cùng là đối tác trong thực hiện sáng kiến kết nối kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trên nền tảng của quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. Ảnh: QH

Hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa cho rằng từ khi thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á,” hợp tác giữa hai nước Việt – Nhật đang phát triển tốt đẹp với sự tin cậy chính trị rất cao. Đây là cơ sở để hợp tác toàn diện và sâu rộng đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Hướng về tương lai, Việt Nam ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Việt Nam đánh giá cao vị thế, uy tín, tiếng nói của Nhật Bản ở khu vực và trên trường quốc tế; ủng hộ Nhật Bản tiếp tục phát huy vai trò trong các cơ chế hợp tác đa phương, khu vực, hợp tác ASEAN-Nhật Bản, bao gồm hợp tác Tiểu vùng sông Mekong.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, nhất là lãnh đạo cấp cao, thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao; tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp, ủng hộ lập trường lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, các tổ chức quốc tế và khu vưc quan trọng mà 2 nước là thành viên như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC...

Về tiềm năng hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược hai nền kinh tế, trong đó Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tham gia hiệu quả vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật tiên tiến về phát triển hạ tầng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp chất lượng cao và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ lõi, công nghệ nguồn…

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. Ảnh: QH

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa. Ảnh: QH

Đồng thời đề nghị Nhật Bản tiếp tục cấp ODA cho Việt Nam để triển khai các dự án kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu phát triển bền vững; triển khai Chương trình ODA thế hệ mới cho Việt Nam, với ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt. Hai nước cùng chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị quốc gia, quản trị doanh nghiệp…

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản nhất trí cho rằng Cơ quan Lập pháp hai nước sớm thiết lập cơ chế hợp tác với việc ký Thỏa thuận hợp tác, đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để Cơ quan Lập pháp hai nước tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tương xứng với quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tại hội đàm, trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và mong muốn Nhật Bản tiếp tục ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết các tranh cấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Luật pháp quốc tế, Công ước UNCLOS 1982.

Chúc mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa tặng Quốc hội Việt Nam cây Osaka đỏ. Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa thực hiện nghi thức trồng cây Osaka đỏ tại khuôn viên Nhà Quốc hội Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.