Đoàn đại biểu TP.HCM thăm và học tập tại Nhật Bản

(PLO)- Chuyến thăm lần này nhằm trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu các cách làm hay của Nhật Bản về công tác PCCC&CNCH đối với hệ thống đường sắt đô thị và các công trình phụ cận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 14 đến ngày 19-8, Đoàn đại biểu TP.HCM do ông Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng đoàn, Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP làm Phó Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và học tập tại Nhật Bản.

Chuyến thăm nhằm trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu những cách làm hay của các cơ quan quản lý nhà nước Nhật Bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với hệ thống đường sắt đô thị và các công trình phụ cận; thúc đẩy hợp tác cấp địa phương giữa TP với Tokyo, Osaka.

Đây là các địa phương được xác định trọng điểm trong quan hệ hữu nghị hợp tác của TP.HCM.

Đoàn đại biểu TP.HCM đã có chuyến thăm và học tập tại Nhật Bản. Ảnh: CA

Đoàn đại biểu TP.HCM đã có chuyến thăm và học tập tại Nhật Bản. Ảnh: CA

Các kiến thức, kinh nghiệm, cách làm hay thu thập được trong chuyến công tác sẽ là cơ sở để lãnh đạo TP triển khai công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH phục vụ vận hành tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) nói riêng và cả dự án đường sắt đô thị của TP.HCM nói chung.

Chuyến thăm để trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu các cách làm hay của các cơ quan quản lý nhà nước Nhật Bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với hệ thống đường sắt đô thị và các công trình phụ cận. Ảnh: CA

Chuyến thăm để trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu các cách làm hay của các cơ quan quản lý nhà nước Nhật Bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với hệ thống đường sắt đô thị và các công trình phụ cận. Ảnh: CA

Chiều 15-8, Đoàn đã đến chào xã giao Ngài Rinji Nakamura - Phó Thống đốc Thủ đô Tokyo. Tại đây Đoàn đã được trao đổi, thông tin và chia sẽ nhiều nội dung, vấn đề và hệ thống tàu điện ngầm tại Tokyo.

Sáng cùng ngày, Đoàn cũng đã đi thực địa và trao đổi kinh nghiệm, kiến thức công tác PCCC&CNCH tại nhà ga Trung tâm Tokyo và các khu vực ngầm xung quanh.

Tại các cuộc gặp và học tập, Đoàn đại biểu TPHCM mong muốn tìm hiểu, học tập những kinh nghiệm, kiến thức, cách làm hay, hiệu quả của Nhật Bản để vận dụng vào hệ thống đường sắt đô thị tại Thành phố trong tương lai. Ảnh: CA

Tại các cuộc gặp và học tập, Đoàn đại biểu TPHCM mong muốn tìm hiểu, học tập những kinh nghiệm, kiến thức, cách làm hay, hiệu quả của Nhật Bản để vận dụng vào hệ thống đường sắt đô thị tại Thành phố trong tương lai. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 14-8, Đoàn đã đến thăm Đại sứ Việt Nam tại Tokyo. Tiếp Đoàn có ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Đoàn đã nghe báo cáo, trao đổi về các chương trình, hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và những vấn đề mà Đoàn sẽ học tập, nghiên cứu trong đợt này.

Tại các cuộc gặp và học tập, Đoàn đại biểu TPHCM mong muốn tìm hiểu, học tập những kinh nghiệm, kiến thức, cách làm hay, hiệu quả của Nhật Bản để vận dụng vào hệ thống đường sắt đô thị tại TP trong tương lai.

Đoàn đại biểu TP.HCM cũng mong muốn các đối tác Nhật Bản có thể chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển Dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM, thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa TP và Nhật Bản. Qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.