Việt Nam trục xuất 6 người nước ngoài vi phạm quy định xuất nhập cảnh

(PLO)- Công an Tây Ninh phối hợp trục xuất 6 người nước ngoài nhập cảnh sai mục đích, lưu trú quá hạn và làm việc trái phép tại Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và trục xuất 6 người nước ngoài do vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh.

6 người nước ngoài-2.JPG
6 người nước ngoài (1 Ấn Độ, 5 Bangladesh) bị trục xuất do vi phạm pháp luật trong thời gian cư trú tại Việt Nam. Ảnh: ANTN

Theo đó, 6 trường hợp này bị xử phạt vì nhập cảnh không đúng mục đích đã đăng ký trong hồ sơ xin cấp thị thực và lưu trú quá thời hạn mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tổ chức trục xuất 6 công dân nước ngoài, gồm 1 người Ấn Độ và 5 người Bangladesh, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

6 người nước ngoài.jpg
Nhóm người vi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, qua tuần tra, Công an xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh phát hiện 8 người nước ngoài (7 Bangladesh, 1 Ấn Độ) đang tạm trú tại một căn nhà bỏ hoang.

Qua kiểm tra, tất cả đều đã hết hạn tạm trú và khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực điện tử du lịch, thời gian lưu trú từ ngày 10-4 đến 5-7-2024.

Nhóm người này khai đã được một người môi giới trong nước thu từ 20 đến 100 triệu đồng/người để làm thủ tục nhập cảnh, với lời hứa có việc làm lương 700 USD/tháng.

Tuy nhiên, sau khi đến Việt Nam, họ được bố trí làm việc tại các xưởng may, xưởng gỗ ở TP.HCM và Bình Dương với mức lương chỉ 200.000 đồng/ngày.

Đến cuối tháng 2-2025, nhóm này được đưa lên Tây Ninh làm việc tại một công trình xây dựng thì bị lực lượng công an phát hiện. Quá trình xử lý, một người đã bỏ trốn và một người khác đang điều trị bệnh tại bệnh viện.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người môi giới để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.