(PLO)- Phát hiện 18 lao động Bangladesh quá hạn tạm trú làm việc trái phép ở một doanh nghiệp, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bắt người liên quan để điều tra.
(PLO)- Công an TP.HCM xác định bị can Linh và Hiên thuê chỗ ở, trả lương cho 11 người Bangladesh dù biết nhóm này đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam.
(PLO)- Bộ Công an đề xuất việc quản lý tạm trú của người nước ngoài phân cấp về công an cấp xã, đồng bộ dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.
(PLO)- Nhiều người khi về quê thăm gia đình hoặc nghỉ ngơi vài ngày thường băn khoăn liệu có phải đăng ký tạm trú hay không.
(PLO)- Cử tri có thể dễ dàng kiểm tra chính xác thông tin, địa điểm bỏ phiếu hoặc thay đổi địa điểm bỏ phiếu từ nơi thường trú sang tạm trú trên VNeID.
(PLO)- Nghị định 58/2026 thu hẹp ưu tiên đăng ký cư trú cho người chưa thành niên đồng thời quy định quy trình xóa thường trú, tạm trú theo hướng số hóa, chặt chẽ hơn.
(PLO)- Dịp Tết, việc cho người thân, bạn bè ở tại nhà là chuyện thường tình, nhưng gia chủ vẫn cần nắm rõ quy định về cư trú để tránh vi phạm pháp luật.
(PLO)- Dưới đây là 7 trường hợp người dân phải xóa đăng ký thường trú trên ứng dụng VNeID hoặc cổng dịch vụ công, nếu không thực hiện đúng quy định có thể bị phạt đến 1 triệu đồng.
(PLO)- Khánh Hòa sẽ hỗ trợ người dân không đăng ký thường trú, tạm trú nhưng có nhà ở và thực tế sinh sống tại địa phương hoặc ở cùng chủ hộ trong đợt mưa lũ.
(PLO)- Khi sinh sống tại nhà thuê cùng phường với nơi đăng ký thường trú thì không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú theo quy định của Luật Cư trú.
(PLO)- Bộ Công an hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp có trụ sở và nơi làm việc khác tỉnh.
(PLO)- Theo luật sư Lê Thị Ánh Tuyết, Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định người không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt hành chính đến 1 triệu đồng, nhằm bảo đảm quyền lợi công dân và nâng cao hiệu quả quản lý an ninh trật tự.
(PLO)- Bắt đầu từ ngày 15-12-2025, nếu không đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID hoặc cổng dịch vụ công, người dân có thể bị phạt lên đến 1 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
(PLO)- Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú, người trực tiếp quản lý cơ sở lưu trú có trách nhiệm khai báo tạm trú cho họ.
(PLO)- Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dùng có thể dễ dàng đăng ký tạm trú ngay tại nhà mà không cần đến cơ quan công an địa phương.
(PLO)- Công an Tây Ninh phối hợp trục xuất 6 người nước ngoài nhập cảnh sai mục đích, lưu trú quá hạn và làm việc trái phép tại Việt Nam.
(PLO)- Trong lúc làm thủ tục sang tên xe máy, một người đàn ông ở Vĩnh Long tá hỏa khi phát hiện mình đang gánh khoản nợ thuế hơn 10 triệu đồng phát sinh từ hoạt động kinh doanh nhà trọ tại địa chỉ từng ở trọ cách đây hơn 15 năm.
(PLO)- Khi làm thẻ căn cước, trường hợp không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì khai báo nơi ở hiện tại.
(PLO)- Kể từ 10-1-2025, những giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú, tạm trú sẽ thực hiện theo Nghị định 154/2024.
(PLO)- Người chưa thành niên đăng ký cư trú lần đầu mà đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú không phải kiểm tra tình trạng cư trú.