Bỗng dưng gánh khoản nợ thuế từ nhà trọ từng thuê 15 năm trước

(PLO)- Trong lúc làm thủ tục sang tên xe máy, một người đàn ông ở Vĩnh Long tá hỏa khi phát hiện mình đang gánh khoản nợ thuế hơn 10 triệu đồng phát sinh từ hoạt động kinh doanh nhà trọ tại địa chỉ từng ở trọ cách đây hơn 15 năm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến báo Pháp luật TP.HCM, ông Trần Thành Võ (46 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho biết rất bất ngờ khi bị cơ quan thuế ở Cần Thơ thông báo nợ thuế, trong khi ông không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.

Theo ông Võ, khoảng năm 2008–2010, ông từng thuê nhà trọ tại đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, do ông H.V.H làm chủ. Khi thuê, ông Võ có cung cấp chứng minh nhân dân để chủ trọ đăng ký tạm trú. Sau đó, ông chuyển sang nơi khác và tiếp tục làm việc tại Cần Thơ cho đến nay.

ganh-khoan-no-thue.png
Ông Võ bất ngờ khi bỗng dưng phải gánh khoản nợ thuế từ nhà trọ từng thuê 15 năm trước

“Tôi hoàn toàn không kinh doanh gì, cũng không liên quan gì đến chủ trọ ngoài việc từng ở trọ một thời gian. Tôi chỉ đưa giấy tờ để đăng ký tạm trú, giờ lại bị 'gán' là chủ hộ kinh doanh nhà trọ, nợ hơn 10 triệu đồng tiền thuế. Cuộc sống bị đảo lộn vì mã số thuế bị khoá, không thể làm thủ tục gì cả”, ông Võ bức xúc.

Sự việc chỉ được phát hiện vào tháng 3-2025, khi công ty ông Võ thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân sau khi ông được tăng lương thì kế toán báo mã số thuế đã bị khoá. Gần đây, khi ông về Vĩnh Long làm thủ tục sang tên chiếc xe máy cũ, cũng không thực hiện được vì lý do tương tự.

Ông Võ đến Đội Thuế Ninh Kiều (TP Cần Thơ) để hỏi thì nhận được thông báo: Ông hiện đang đứng tên hộ kinh doanh nhà trọ tại chính địa chỉ cũ, với khoản nợ thuế lũy kế đến ngày 16-5-2025 là hơn 10,6 triệu đồng. Theo dữ liệu của cơ quan thuế, hộ kinh doanh mang tên ông Võ đã dừng hoạt động từ ngày 16-8-2010.

“Từ trước đến nay tôi chưa từng nhận được thông báo thuế nào. Tự nhiên giờ bị nợ thuế từ trên trời rơi xuống, ảnh hưởng đến tất cả các giao dịch, thủ tục hành chính cá nhân của tôi”, ông Võ nói và cho biết hiện ông chủ nhà trọ trước đây ông ở đã mất, gia đình cũng đã dọn đi nơi khác. Ông Võ đã nộp đơn khiếu nại đến Đội Thuế Ninh Kiều.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Vĩnh, Đội trưởng Đội Thuế Ninh Kiều xác nhận đã tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Võ và chỉ đạo đơn vị kiểm tra, rà soát lại vụ việc. “Trong trường hợp người dân phản ánh bị sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký thuế trái quy định, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan công an để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật”, ông Vĩnh nói.

Hiện vụ việc đang được kiểm tra, xác minh làm rõ. Trong thời gian chờ kết quả, ông Võ cho biết vẫn gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục cá nhân vì mã số thuế tiếp tục bị khoá.

Sẽ được phục hồi mã số thuế

Theo Luật Quản lý thuế, nếu được xác minh là cá nhân không kinh doanh thì người dân không phải chịu trách nhiệm về các khoản thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh trái phép. Mã số thuế sẽ được phục hồi lại cho người dân.

Cạnh đó, việc sử dụng mã số thuế của người khác để kinh doanh có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần phối hợp với cơ quan thuế làm rõ hoặc có thể làm đơn khiếu nại để chuyển hồ sơ qua cho công an.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, người dân nên cài Ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (E-tax mobile) và thường xuyên kiểm tra các thông tin. Nếu phát hiện thông tin giả mạo, phải báo ngay cho cơ quan thuế.

Ngoài ra, không cung cấp giấy tờ tùy thân (bản chính và bản sao y) khi chưa hiểu rõ dùng trong việc gì. Không ký kết các giao dịch, giấy tờ khi chưa hiểu kỹ và đọc kỹ.

Luật sư ĐẶNG THỊ THÚY HUYỀN, Đoàn Luật sư TP.HCM

SONG MAI ghi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.