Đang làm giáo viên bỗng dưng thành giám đốc nợ thuế, bị cấm xuất cảnh

(PLO)- Một giáo viên ở TP.HCM bỗng dưng trở thành giám đốc của một doanh nghiệp tại Đà Nẵng rồi nợ thuế, bị cấm xuất cảnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, bà NTT (ngụ TP.HCM) đã có đơn gửi một số cơ quan báo chí về việc bỗng dưng nợ thuế, bị cấm xuất cảnh.

Theo bà T, ngày 23-1, bà đến sân bay Tân Sơn Nhất để xuất cảnh đi Lệ Giang (Trung Quốc). Lúc này, bà T được các nhân viên an ninh nội địa mời vào thông báo và lập biên bản tạm hoãn xuất cảnh.

Lý do được đưa ra là bà T đang đứng tên giám đốc một công ty ở quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Vì đang nợ 64 triệu đồng tiền thuế nên bà T bị đưa vào danh sách cấm xuất cảnh.

“Khi tôi liên hệ Cục thuế TP Đà Nẵng thì được yêu cầu cung cấp mã số thuế để kiểm tra. Qua kiểm tra đúng là thông tin cá nhân tôi đứng tên giám đốc Công ty HALLE và đang nợ thuế”, bà T cho hay.

cấm xuất cảnh
Trên đường Trung Lương không hề có trụ sở Công ty TNHH HALLE. Ảnh: PV

Bà T khẳng định, hồ sơ công ty nói trên là giả, vì bà là giáo viên, đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, không hề liên quan đến công ty này.

“Tôi rất hoang mang và lo lắng, vì thông tin cá nhân của mình bị đánh cắp và làm giả mạo giấy tờ hồ sơ mở công ty, nợ thuế gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và ảnh hưởng đến công việc của tôi”, bà T trình bày.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT Đà Nẵng (nay là Sở Tài chính) cho hay đã nhận được đơn phản ánh bà T.

Theo đơn vị này, Công ty TNHH HALLE được Sở KH&ĐT cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0402086624, đăng ký lần đầu ngày 15-3-2021. Ngày 21-12-2023, Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH HALLE.

Trên cơ sở hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Nghị định 01/2021 của Chính phủ, đơn vị đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 1 ngày 25-12-2023 cho Công ty TNHH HALLE.

Đơn phản ánh của bà T không kèm theo văn bản xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo theo quy định tại Nghị định 01/2021 nên Phòng Đăng ký kinh doanh chưa có cơ sở xử lý kiến nghị của bà T theo quy định.

Phòng Đăng ký kinh doanh đã có công văn gửi Công an TP để yêu cầu phối hợp xác định nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo theo đúng quy định tại Nghị định 01/2021.

Khi có kết luận của cơ quan công an, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật và phản hồi cho bà T biết kết quả xử lý.

Được biết, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH HALLE thể hiện trụ sở chính của công ty này đặt trên đường Trung Lương, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Nhưng thực tế trên tuyến đường này không hề có trụ sở công ty nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.