Cảnh sát xem xét cấm tổng thống Hàn Quốc xuất cảnh sau vụ thiết quân luật

(PLO)- Cảnh sát Hàn Quốc đang xem xét việc cấm xuất cảnh đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol, đồng thời không loại trừ khả năng thẩm vấn trực tiếp ông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đang xem xét khả năng áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol để điều tra ông về cáo buộc phản quốc và các cáo buộc khác liên quan đến tuyên bố thiết quân luật hồi tuần trước, theo hãng thông tấn Yonhap.

Cảnh sát và bên công tố đã coi ông Yoon là nghi phạm trong cuộc điều tra về các cáo buộc phản quốc, nổi loạn và lạm dụng quyền lực chống lại tổng thống và nhiều quan chức chính phủ và quân đội cấp cao liên quan đến hoạt động thiết quân luật.

“Việc đảm bảo các tài liệu cần thiết là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đang quyết định dựa trên một cuộc xem xét toàn diện, bao gồm khả năng ông Yoon sẽ trốn khỏi đất nước” - một viên chức cảnh sát cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi về khả năng bắt giữ ông Yoon mà không cần lệnh, viên chức này cho biết điều đó có thể thực hiện được nếu đáp ứng được các yêu cầu.

Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng thẩm vấn trực tiếp ông Yoon.

Cảnh sát đã thành lập một nhóm đặc biệt gồm khoảng 150 điều tra viên để xử lý vụ án liên quan thiết quân luật.

Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho Quan chức Cấp cao (CIO) đã yêu cầu cảnh sát và bên công tố chuyển vụ án cho CIO, với lý do là có những vấn đề về "sự công bằng" phát sinh từ mối quan hệ của các cơ quan này với các đối tượng điều tra.

Người đứng đầu CIO Oh Dong-woon chiều 9-12 cho biết ông đã ra lệnh cho các điều tra viên cấp dưới yêu cầu lệnh cấm xuất cảnh đối với tổng thống Hàn Quốc.

CIO cũng đã mở cuộc điều tra về cáo buộc phản quốc và các cáo buộc khác nhằm vào ông Yoon liên quan đến tuyên bố thiết quân luật.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, đảng Dân chủ đối lập đã đề xuất một dự luật cố vấn đặc biệt để điều tra xem Tổng thống Yoon có phạm tội phản quốc và các hành vi vi phạm khác trong vụ thiết quân luật hay không.

Đảng Dân chủ cũng đề xuất một dự luật yêu cầu một cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt về các cáo buộc liên quan đến Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, bao gồm cáo buộc thao túng cổ phiếu. Đây là phiên bản thứ tư của dự luật nhắm vào đệ nhất phu nhân sau 3 lần bị ông Yoon phủ quyết hoặc không thông qua tại quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.