Hàn Quốc: Phe đối lập sẽ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon 'hằng tuần'

(PLO)- Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố sẽ tái đệ trình và sẽ bỏ phiếu về kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol hằng tuần sau khi nỗ lực đầu tiên thất bại do đảng cầm quyền tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik kêu gọi các nhà lập pháp thuộc đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền từ bỏ việc tẩy chay bỏ phiếu và quyết định hoãn công bố kết quả bỏ phiếu liên quan kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol sau vụ thiết quân luật, theo hãng thông tấn Yonhap.

Chiều 7-12, Quốc hội Hàn Quốc đã không thể thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon sau khi 105 trong số 108 nhà lập pháp thuộc đảng PPP tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Toàn bộ 195 nhà lập pháp đều bỏ phiếu tán thành nhưng vẫn chưa đủ mức tối thiểu 200 để thông qua kiến nghị luận tội.

kiến nghị luận tội tổng thống Yoon hằng tuần.jpg
Nhà lập pháp duy nhất thuộc đảng PPP ở lại hội trường Quốc hội Hàn Quốc sau khi các nhà lập pháp còn lại bỏ về để phản đối việc không thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ảnh: REUTERS

Ông Woo cho biết các nhà lập pháp PPP đã tẩy chay bỏ phiếu sẽ phải đối mặt với "sự đánh giá của lịch sử". Ông đang duy trì phiên họp toàn thể trong khi chờ các nhà lập pháp PPP quay lại hội trường.

Trước đó, đảng Dân chủ (DP) đối lập tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol hằng tuần cho tới khi thành công.

Người phát ngôn DP Yoon Jong-kun nói rằng đảng này “đã quyết định huỷ các phiên họp đặc biệt hàng tuần và tiếp tục [trình lại kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon] trong các phiên họp toàn thể”.

Dự kiến, DP sẽ tái đệ trình kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon ngày 11-12, để cuộc bỏ phiếu tiếp theo có thể được thực hiện vào ngày 14-12.

Trước đó, lãnh đạo DP, ông Lee Jae-myung tuyên bố “sẽ không bao giờ bỏ cuộc” và sẽ luận tội Tổng thống Yoon bằng mọi giá.

Sau phiên bỏ phiếu, một đám đông đã tụ tập ngay bên ngoài toà nhà quốc hội Hàn Quốc kêu gọi luận tội Tổng thống Yoon.

Trước những áp lực và chỉ trích nhắm vào PPP và Tổng thống Yoon, lãnh đạo đảng này, ông Han Dong-hoon tuyên bố “lấy làm tiếc” vì những gì diễn ra kể từ khi Tổng thống Yoon ban bố tình trạng thiết quân luật khẩn cấp hôm 3-12 và hứa sẽ nỗ lực hướng tới một “cách xử lý có trật tự”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.