Hàn Quốc bắt cựu Bộ trưởng Quốc phòng vụ thiết quân luật

(PLO)- Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun - người đứng đằng sau lệnh thiết quân luật - đã bị bắt và đưa đến một trung tâm giam giữ ở phía đông Seoul.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Yonhap ngày 8-12 đưa tin phía công tố đã bắt cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun để điều tra về cáo buộc phản quốc liên quan vụ thiết quân luật.

Ông Kim được xác nhận là người đề xuất lệnh ban bố thiết quân luật lên Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ông Kim đã từ chức hôm 4-12.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng bị bắt khoảng 6 giờ sau khi ông xuất hiện để thẩm vấn qua đêm tại trụ sở điều tra đặc biệt lúc 1 giờ 30 ngày 8-12 (giờ địa phương). Ông Kim đã bị tịch thu điện thoại và đưa đến một trung tâm giam giữ ở phía đông Seoul.

Cảnh sát cũng đã đột kích nhà ở và văn phòng của ông Kim hôm 8-12.

cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun. Ảnh: REUTERS

Các công tố viên được cho là đã bắt ông Kim vì cân nhắc đến mức độ nghiêm trọng của cáo buộc và lo ngại về khả năng cựu Bộ trưởng Quốc phòng sẽ tiêu hủy bằng chứng.

Theo luật, nghi phạm có thể bị bắt mà không cần lệnh nếu có đủ căn cứ để tin rằng một tội ác nghiêm trọng đã xảy ra hoặc khi có lo ngại về khả năng cố gắng tiêu hủy bằng chứng.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, đảng Dân chủ đối lập kêu gọi bắt và điều tra ngay lập tức Tổng thống Yoon vì tuyên bố thiết quân luật sai lầm của ông.

Đảng Dân chủ cũng kêu gọi tước quyền chỉ huy quân đội của ông Yoon, tuyên bố sẽ thông qua cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt về các cáo buộc phản quốc đối với tổng thống và các quan chức khác.

Đảng này đã bác bỏ kế hoạch của đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền để Thủ tướng Han Duck-so lãnh đạo các vấn đề nhà nước, lập luận rằng điều đó là vi hiến và lãnh đạo đảng cầm quyền Han Dong-hoon không có quyền đưa ra quyết định như vậy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.