Đề xuất nợ thuế từ 500 triệu với doanh nghiệp, 50 triệu với cá nhân mới bị tạm hoãn xuất cảnh

(PLO)- Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh lên mức 50 triệu đồng với cá nhân và 500 triệu đồng với doanh nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định về dự thảo nghị định quy định ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh.

Bộ Tài chính cho biết sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ ngành địa phương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cơ quan này đề xuất ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh là 50 triệu đồng đối với cá nhân.

Còn với doanh nghiệp có nợ thuế từ 500 triệu đồng thì cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Thời gian nợ thuế quá hạn vẫn giữ nguyên như dự thảo trước đó là 120 ngày.

Như vậy, so với dự thảo ban đầu khi lấy ý kiến góp ý, ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh đề xuất lần này cao gấp 5 lần.

Tạm hoãn xuất cảnh
So với dự thảo ban đầu, ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh được Bộ Tài chính đề xuất lần này cao gấp 5 lần. Ảnh: M.T

Giải thích thêm, Bộ Tài chính cho biết theo quy định hiện hành, người nợ thuế có số tiền thuế nợ quá hạn 120 ngày thì cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc như gửi thông báo nợ, áp dụng biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản ngân hàng

Việc quy định ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế quá hạn là một trong những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ đọng thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Vì vậy, việc đề xuất ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là nhằm đảm bảo tránh gây tác động lớn đến môi trường kinh doanh, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo công tác thu hồi nợ đọng thuế…

Nếu đề xuất trên được áp dụng, Bộ Tài chính ước tính số người bị tạm hoãn xuất cảnh là khá lớn. Theo số liệu của ngành thuế, hiện có khoảng 81.000 cá nhân, chủ hộ kinh doanh có số nợ thuế 50 triệu đồng trở lên và doanh nghiệp có nợ thuế 500 triệu đồng trở lên.

Theo quy định, từ 1-1-2025, ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh được thi hành. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Tư pháp sớm có ý kiến thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định quy định ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh.

Đồng thời, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ ban hành nghị định quy định ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh theo thủ tục rút gọn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.