(PLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu vướng mắc để sửa đổi, hoàn thiện quy định tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.
(PLO)- Để tạo thuận lợi cho người dân, Bộ Tài chính đang phối hợp Bộ Công an nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian xử lý hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.
(PLO)- Cục Thuế cho biết trong tháng 5 sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục liên quan đến việc gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế thuế. Người nộp thuế có thể nộp thuế khi trên đường ra sân bay để gỡ lệnh cấm xuất cảnh.
(PLO)- Người dân có thể tra cứu thông tin nợ thuế qua Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế - Bộ Tài chính, qua ứng dụng eTax Mobile hoặc đến cơ quan thuế để được hỗ trợ.
(PLO)- Chuyên gia cho rằng ngưỡng 1 triệu đồng nên đi kèm với quy trình xác minh nhiều tầng, đồng thời cần áp dụng cơ chế “mở khóa tức thời” cho người hoàn thành nghĩa vụ.
(PLO)- Trước nhiều ý kiến liên quan đến đề xuất tạm hoãn xuất cảnh khi nợ thuế từ 1 triệu đồng, Cục Thuế khẳng định không siết chặt chế tài mà là điều chỉnh cần thiết để tránh tác động bất cân xứng.
(PLO)- Theo các chuyên gia, đề xuất nợ thuế từ 1 triệu đồng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh là chưa hợp lý, cần cân nhắc kỹ để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ của mình.
(PLO)- Đề xuất hoãn xuất cảnh người nợ thuế từ 1 triệu đồng đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký đang gây ra nhiều tranh luận trái chiều.
(PLO)- Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế từ 1 triệu đồng nếu không còn ở địa chỉ kinh doanh của Bộ Tài chính đang gây tranh luận.
(PLO)- Đội thuế liên huyện Cẩm Lệ - Hòa Vang (Đà Nẵng) thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với giáo viên bỗng dưng thành giám đốc nợ thuế.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để phục vụ việc xác minh, điều tra của công an.
(PLO)- Trong vòng gần 5 năm, Công an tỉnh Đắk Lắk tạm hoãn xuất cảnh đối với 7.088 trường hợp trong các lĩnh vực điều tra, thi hành án. Riêng trong lĩnh vực thuế, đã đăng ký tạm hoãn xuất cảnh đối với 1.524 trường hợp.
(PLO)- Theo quy định mới, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá hạn nộp trên 120 ngày sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
(PLO)- Ngành thuế khẳng định ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đang đề xuất là phù hợp và được nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế.
(PLO)- Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh lên mức 50 triệu đồng với cá nhân và 500 triệu đồng với doanh nghiệp.
(PLO)- Đại diện Bộ Tài chính cho hay đề xuất ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh với cá nhân, hộ kinh doanh nợ thuế trên 50 triệu đồng sẽ tác động đến khoảng 81.000 trường hợp.
(PLO)- VCCI vừa có văn bản đề xuất nâng ngưỡng tiền nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh lên mức 1 tỉ đồng với doanh nghiệp và 200 triệu đồng với cá nhân.
(PLO)- Ngưỡng nợ thuế được đề xuất là 10 triệu đồng với cá nhân và 100 triệu đồng với doanh nghiệp sẽ mở rộng phạm vi người bị tạm hoãn xuất cảnh. Cần xem xét kỹ lưỡng để tránh việc lạm quyền.
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất, từ 1-1-2025, cá nhân nợ thuế quá 120 ngày từ 10 triệu đồng và doanh nghiệp nợ thuế quá 120 ngày từ 100 triệu đồng thì người đại diện của doanh nghiệp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
(PLO)- Đến cuối tháng 10, Bình Dương có 61 người nợ thuế với số tiền 110 tỉ đồng, các trường hợp này bị tạm hoãn xuất cảnh.