Căn cứ của ngưỡng nợ thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

(PLO)- Ngành thuế khẳng định ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đang đề xuất là phù hợp và được nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi họp báo của Bộ Tài chính chiều ngày 7-1, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn cho biết việc quy định tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế là giải pháp đã được quy định và thực hiện từ lâu theo Luật Quản lý thuế.

Qua thực tiễn triển khai, quy định này đã mang lại hiệu quả tốt đối với công tác thu hồi nợ của cơ quan Thuế. Tuy nhiên, hiện chưa quy định cụ thể về ngưỡng số tiền nợ.

Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn cũng cho biết quá trình thực hiện chính sách, cơ quan thuế ghi nhận một số phản hồi từ người nộp thuế, cá nhân có số nợ nhỏ nhưng vẫn bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Tiếp thu những phản hồi này, ngành Thuế đã chủ động thông báo đến người nộp thuế về nghĩa vụ để hoàn thành đúng hạn. Đồng thời, tích cực phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh để giải quyết thủ tục nhanh nhất khi phát hiện nợ thuế trong quá trình xuất cảnh, sau đó liên thông để giải quyết.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã báo cáo Bộ Tài chính, báo cáo Chính phủ để sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế. Trong đó, đề xuất áp dụng tạm hoãn xuất cảnh trong trường hợp cá nhân, chủ hộ kinh doanh có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và doanh nghiệp có số nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên với thời gian quá hạn là trên 120 ngày.

Tạm hoãn xuất cảnh
Theo Bộ Tài chính, ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đang được đề xuất hiện nay đã được nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Ảnh: PLO

Đại diện ngành thuế cho biết cơ sở đặt ra ngưỡng này được xây dựng dựa trên số liệu thống kê trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế. Theo đó, hiện có khoảng 380 ngàn cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có số tiền nợ thuế từ 10 triệu đồng trở lên và doanh nghiệp có số tiền nợ thuế từ 100 triệu đồng trở lên.

Khoảng 81 ngàn cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và doanh nghiệp có số tiền nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, nghiên cứu kinh nghiệm áp dụng chính sách này tại một số quốc gia cho thấy ở Malaysia ngưỡng nợ thuế trong khoảng 2.000 USD và ở Mỹ ngưỡng nợ thuế là 40.000 USD sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Do đó, ngưỡng nợ thuế đang đề xuất tại Việt Nam khoảng 2.100 USD (tương đương 50 triệu đồng) là phù hợp.

Tham khảo tại Đài Loan (Trung Quốc), quy định cụ thể ngưỡng nợ áp dụng cho doanh nghiệp là 2 triệu Đài tệ (tương đương 1,57 tỉ đồng). Các nước khác không quy định ngưỡng cụ thể. Do vậy, đối với doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng ngưỡng nợ là 500 triệu đồng (gấp 10 lần số tiền thuế nợ quá hạn áp dụng cho cá nhân).

Được biết, Tổng cục Thuế đã lập báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh báo cáo Bộ Tài chính để trình Chính phủ ban hành trong tháng 1-2025.

Có 2 mã số thuế, sau ngày 1-7 sẽ được đối chiếu, thống nhất với mã định danh cá nhân

Từ 1-7-2025, Thông tư 86 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế, trong đó quy định người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sử dụng mã số thuế thực hiện sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Theo ông Mai Sơn, hiện nay, Bộ Tài chính đang gấp rút rà soát, đối chiếu và làm sạch dữ liệu để liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm cơ sở thực hiện thông tư trên.

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy tới 31-12-2024, đã làm sạch, khớp đúng dữ liệu đạt 95%, còn lại 5% đang tích cực rà soát tiếp. Với những cá nhân phát sinh nhiều hơn 1 mã số thuế, sau ngày 1-7-2025 sẽ được đối chiếu, thống nhất chung với mã định danh cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.