Người dân có thể nộp thuế trên đường ra sân bay để gỡ lệnh cấm xuất cảnh

(PLO)- Cục Thuế cho biết trong tháng 5 sẽ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục liên quan đến việc gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế thuế. Người nộp thuế có thể nộp thuế khi trên đường ra sân bay để gỡ lệnh cấm xuất cảnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức họp báo thông tin về quy định tạm hoãn xuất cảnh.

Nợ thuế nhỏ bị tạm hoãn xuất cảnh: Cục Thuế nói gì?

Tại họp báo, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết gần đây xuất hiện một số phản ánh cho rằng có trường hợp nợ thuế nhỏ nhưng vẫn bị cấm xuất cảnh, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau kiểm tra, xác minh, cơ quan thuế nhận thấy thông tin phản ánh chưa đầy đủ.

Một trường hợp được lãnh đạo ngành thuế dẫn chứng là người nộp thuế có khoản nợ kéo dài từ năm 2023. Đơn vị này đã bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế theo quy định.

Sau khi phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để xác minh việc doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, cơ quan thuế đã triển khai đầy đủ các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế theo quy định.

Cơ quan thuế cũng cho biết đã áp dụng nhiều biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế trước khi thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Sau đó, đến năm 2024, doanh nghiệp đã nộp thuế, được gỡ bỏ cấm xuất cảnh.

thuế tạm hoãn xuất cảnh.jpg
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn thông tin tại họp báo.

Theo ông Mai Sơn, ngành thuế cũng phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thường xuyên rà soát, đối chiếu dữ liệu để thực hiện các biện pháp quản lý nợ thuế. Cơ quan thuế cũng liên tục gửi cảnh báo, thông báo nhắc nợ tới người nộp thuế thông qua môi trường điện tử như số điện thoại, email, zalo và ứng dụng mobile của ngành thuế.

Tuy nhiên, một số trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng không thực hiện thủ tục thông báo ngừng hoạt động theo quy định. Đây là những trường hợp mà cơ quan thuế xác định là “bỏ địa chỉ kinh doanh”, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Có thể nộp thuế trên đường ra sân bay để gỡ lệnh cấm xuất cảnh

Cũng tại họp báo, ông Mai Sơn cho biết, ngay trong tháng 5, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục liên quan đến việc gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế thuế; nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, ngay cả trong trường hợp người nộp thuế đang trên đường di chuyển, nếu tra cứu thấy có thông báo nợ thuế thì vẫn có thể chủ động nộp ngay trên môi trường điện tử và được cập nhật kịp thời, tránh ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân hoặc kinh doanh.

Ngoài ra, ngành thuế cũng đang nghiên cứu sửa đổi một số quy định liên quan đến trường hợp nợ thuế nhỏ, hoặc các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế. Mục tiêu là giảm bớt thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý.

tạm hoãn xuất cảnh 1.jpg
Người dân có thể nộp thuế trên đường ra sân bay để gỡ lệnh cấm xuất cảnh. Ảnh: MINH TRÚC

Ông Nguyễn Đức Huy, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết, theo số liệu của cơ quan thuế, đến nay đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với khoảng 105.000 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh, với tổng số tiền thuế nợ gần 61.000 tỉ đồng.

Trong số này, khoảng 65.000 trường hợp là người đại diện pháp luật, chủ hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, với số tiền nợ trên 6.900 tỉ đồng.

Đến nay, ngành thuế đã thu hồi được trên 4.000 tỉ đồng tiền nợ thuế từ hơn 13.000 người nộp thuế. Riêng nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký đã có khoảng 7.100 người chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ, với số tiền gần 100 tỉ đồng và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Theo đại diện Cục Thuế, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều bước thông báo và liên hệ với người nộp thuế như phối hợp chính quyền địa phương xác minh địa chỉ hoạt động; gửi thông báo nợ thuế qua email, điện thoại, địa chỉ đăng ký; gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trước 30 ngày đến tài khoản thuế điện tử và địa chỉ cư trú; đồng thời công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Sau 30 ngày kể từ khi gửi thông báo mà người nộp thuế không liên hệ với cơ quan thuế, không hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế mới ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.