Về nhà ở quê để nghỉ ngơi có phải đăng ký tạm trú không?

(PLO)- Nhiều người khi về quê thăm gia đình hoặc nghỉ ngơi vài ngày thường băn khoăn liệu có phải đăng ký tạm trú hay không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi đang làm việc tại TP.HCM nhưng thỉnh thoảng về quê thăm gia đình 1-2 ngày hoặc ở lại vài hôm rồi quay lại thành phố. Trong trường hợp này tôi có phải đăng ký tạm trú tại địa phương ở quê hay chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo lưu trú theo quy định?

Bạn đọc Hồng Luyến (TP.HCM)

Đăng ký tạm trú.jpeg
Hiện nay người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú bằng hình thức trực tuyến thay vì phải trực tiếp đến cơ quan công an. Ảnh: HUỲNH THƠ

Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết căn cứ khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú 2020, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Căn cứ khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú, pháp luật quy định rằng công dân khi đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì các mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định.

Từ quy định này có thể hiểu rằng nghĩa vụ đăng ký tạm trú chỉ phát sinh khi một người thực sự đến sinh sống tại địa phương khác trong thời gian từ đủ 30 ngày trở lên.

Do đó, trong trường hợp một người chỉ về quê thăm gia đình, nghỉ ngơi hoặc chơi trong thời gian ngắn, chẳng hạn vài ngày hoặc vài tuần rồi quay trở lại nơi ở thường trú, thì chưa đáp ứng điều kiện về thời gian theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, trường hợp về quê chơi trong khoảng thời gian dưới 30 ngày sẽ không thuộc diện phải đăng ký tạm trú.

Tuy nhiên căn cứ Điều 30 Luật Cư trú, trường hợp này bạn phải thông báo lưu trú, cụ thể như sau:

Khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú; trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.