Cử tri có thể đăng ký bỏ phiếu tại nơi tạm trú qua VNeID

(PLO)- Cử tri có thể dễ dàng kiểm tra chính xác thông tin, địa điểm bỏ phiếu hoặc thay đổi địa điểm bỏ phiếu từ nơi thường trú sang tạm trú trên VNeID.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang bước vào giai đoạn nước rút. Các ứng viên đang trong giai đoạn tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Ngày 15-3, cử tri toàn quốc sẽ bỏ phiếu, bầu ra những đại biểu dân cử cho nhiệm kỳ tới.

Thời điểm này, các phường, xã, đặc khu tại TP.HCM liên tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri. Để biết khu vực bỏ phiếu của mình, cử tri có thể truy cập vào ứng dụng VNeID để theo dõi.

bau-cu-2026-VNeID.jpg
Công dân có thể đăng kí thay đổi nơi bỏ phiếu từ nơi thường trú sang tạm trú trên VNeID. Ảnh: Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Theo quy định hiện nay, công dân có quyền đăng ký bỏ phiếu ở nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Do đó, trên VNeID, C06 đã thiết kế chức năng để công dân có thể chọn đăng ký bỏ phiếu ở nơi thường trú hoặc tạm trú. Sau khi công dân đăng ký, các yêu cầu sẽ được đẩy vào phần mềm quản lý cử tri.

Thay vì phải đi lại nhiều lần, chỉ với vài phút thao tác, cử tri có thể dễ dàng kiểm tra chính xác thông tin, địa điểm bỏ phiếu của cá nhân. Ngoài ra, cử tri có thể chủ động thay đổi nơi bỏ phiếu nếu có nhu cầu. Tính năng này rất tiện lợi cho cử tri đang sinh sống và làm việc xa quê.

Các địa phương cũng lưu ý cử tri nên thực hiện thay đổi điểm bầu cử trước thời hạn quy định để cơ quan chức năng tổng hợp danh sách chính xác.

Đồng thời, đề nghị cử tri chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, thường xuyên kiểm tra thông tin để tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm. Qua đó góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Cử tri có nhu cầu bỏ phiếu tại địa phương khác nơi thường trú hoặc tạm trú cần đáp ứng điều kiện đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Việc đăng ký chỉ được thực hiện trước ngày bầu cử theo thời hạn quy định, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc chốt danh sách cử tri.

Mỗi cử tri chỉ được đăng ký bỏ phiếu tại một địa điểm duy nhất, tránh trùng lặp, sai sót trong danh sách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.