Việt Nam trân trọng đóng góp của Giáo hoàng Francis và cộng đồng công giáo

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chia buồn cùng Tòa thánh Vatican và trân trọng đóng góp của Giáo hoàng Francis cũng như toàn thể cộng đồng công giáo trong và ngoài nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 24-4, trả lời câu hỏi của phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã đưa ra bình luận về việc Giáo hoàng Francis qua đời.

Việt Nam trân trọng đóng góp của Giáo hoàng Francis và toàn bộ cộng đồng công giáo trong và ngoài nước
Giáo hoàng Francis. Ảnh: VTV/GettyImages

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chia buồn cùng Tòa thánh Vatican và trân trọng đóng góp của Giáo hoàng Francis cũng như toàn thể cộng đồng công giáo trong và ngoài nước.

“Ngay sau khi nhận thông tin Giáo hoàng Francis qua đời, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Tòa thánh.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Tòa thánh Vatican, tới toàn thể cộng đồng công giáo trên toàn thế giới và cộng đồng công giáo trong nước. Việt Nam trân trọng đóng góp của Giáo hoàng Francis trong quan hệ Việt Nam – Vatican cũng như trong các chỉ dẫn, khuyến nghị, khuyến khích chức sắc, tu sĩ, đồng bào công giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam”.

Giáo hoàng Francis sinh ra trong một gia đình gốc Italy tại thủ đô Buenos Aires (Argentina) vào ngày 17-12-1936, với tên gọi Jorge Mario Bergoglio.

Theo thông tin về tiểu sử của Giáo hoàng Francis đăng tải trên trang web của Tòa thánh Vatican, ông từng tốt nghiệp kỹ thuật viên hóa học trước khi trở thành tu sĩ dòng Tên.

Sau này, ông học về thần học và triết học, được thụ phong linh mục vào năm 1969. Năm 1992, ông được Giáo hoàng John-Paul II sắc phong giám mục và đến năm 1998 trở thành Tổng Giám mục Buenos Aires.

Năm 2001, ông được phong hồng y và từng tham dự Mật nghị Hồng y bầu Giáo hoàng Benedict XVI vào năm 2005.

Năm 2013, Giáo hoàng Benedict XVI từ chức và Hồng y Bergoglio được bầu lãnh đạo Giáo hội, Ông là vị giáo hoàng đầu tiên thuộc dòng Tên và là người đầu tiên từ khu vực Mỹ Latinh.

Sau khi được chọn, tân Giáo hoàng lấy tông hiệu Francis, vinh danh Thánh Francis xứ Assisi, một tôi tớ của người nghèo khó và cơ cực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.