(PLO)- Giáo hoàng Leo XIV là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ nước Mỹ, được đánh giá là có kinh nghiệm lãnh đạo vững chắc và quan điểm tiến bộ.
(PLO)- Khói đen bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine ở Toà thánh Vatican báo hiệu các hồng y chưa bầu ra được giáo hoàng mới cho Giáo hội Công giáo.
(PLO)- Giáo hội Công giáo sắp bước vào quy trình tuyệt mật mang tên “Mật nghị Hồng y” để chọn giáo hoàng mới lãnh đạo 1,4 tỉ tín hữu Công giáo trên toàn thế giới.
(PLO)- Ống khói đã được lắp trên Nhà nguyện Sistine (Vatican), đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng cho Mật nghị Hồng y bầu giáo hoàng mới, dự kiến bắt đầu vào ngày 7-5.
(PLO)- Mật nghị Hồng y sẽ được tổ chức tại Nhà nguyện Sistine để bầu ra người kế nhiệm Giáo hoàng Francis.
(PLO)- Một bông hồng trắng được đặt trên ngôi mộ đơn giản của Giáo hoàng Francis.
(PLO)- Xuất hiện nhiều cái tên sáng giá kế nhiệm Giáo hoàng Francis trước thềm Mật nghị Hồng y.
(PLO)- Lễ tang Giáo hoàng Francis đánh dấu lần đầu tiên tiếng Quan Thoại được sử dụng trong lễ tang giáo hoàng.
(PLO)- Lễ tang Giáo hoàng Francis diễn ra trong thời tiết nắng đẹp ở Vatican (Rome, Ý), với đông đảo lãnh đạo thế giới, tín đồ và người dân đến tiễn đưa ông.
(PLO)- Mỹ và Ukraine xác nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp khi hai nhà lãnh đạo đến Ý dự tang lễ Giáo hoàng Francis.
(PLO)- Nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến dự lễ tang Giáo hoàng Francis.
(PLO)- Tang lễ của Giáo hoàng Francis diễn ra vào chiều 26-4 (giờ Việt Nam) tại Quảng trường Thánh Peter và dự kiến có sự tham dự của hàng chục nhà lãnh đạo cũng như hàng trăm nghìn người dân và tín đồ khắp nơi trên thế giới.
(PLO)- Tang lễ Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ được tổ chức giản dị hơn so với các tang lễ giáo hoàng trước đó, do lúc sinh thời ông đã điều chỉnh quy định về nghi thức tổ chức lễ tang.
(PLO)- Phần mộ của Giáo hoàng Francis được làm bằng đá cẩm thạch với thiết kế đơn giản, theo đúng di nguyện mà ngài để lại.
(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chia buồn cùng Tòa thánh Vatican và trân trọng đóng góp của Giáo hoàng Francis cũng như toàn thể cộng đồng công giáo trong và ngoài nước.
(PLO)- Trong 12 năm trên cương vị giáo hoàng, Giáo hoàng Francis đã để lại những di sản lớn trong việc thúc đẩy hòa bình, bảo vệ quyền của người di cư, nâng cao nhận thức về môi trường.
(PLO)- Sự ra đi của Giáo hoàng Francis kích hoạt một loạt các nghi lễ có nguồn gốc sâu xa, trong đó có nghi lễ phá huỷ chiếc nhẫn Ngư phủ lịch sử - một biểu tượng mạnh mẽ của quyền lực giáo hoàng.
(PLO)- Nhiều lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới xác nhận sẽ đến dự lễ tang Giáo hoàng Francis.
(PLO)- Tòa thánh Vatican thông báo lễ tang Giáo hoàng Francis sẽ được tổ chức lúc 10 giờ ngày 26-4 tại Quảng trường Thánh Peter ở Rome (Ý).
(PLO)- Sự ra đi của Giáo hoàng Francis để lại niềm tiếc thương vô hạn cho thế giới khi một trái tim ấm áp, luôn đứng về phía người nghèo đã ngừng đập.