Việt Nam – Thái Lan hướng đến chương trình '6 quốc gia một điểm đến'

(PLO)- Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan sẽ góp phần mang lại những bước tiến mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam - Thái Lan cũng như đóng góp cho thành công chung của Diễn đàn Tương lai ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa nhân dịp Bộ trưởng đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam vào chiều 24-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hoan nghênh Bộ trưởng lần đầu đến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai.

Ông đánh giá chuyến thăm sẽ góp phần mang lại những bước tiến mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam - Thái Lan cũng như đóng góp cho thành công chung của Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Nhà Vua, Thủ tướng và Lãnh đạo cấp cao của Thái Lan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên cả kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là cơ chế họp Nội các chung do hai Thủ tướng chủ trì.

Ông Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn thông qua việc triển khai hiệu quả, thực chất Chiến lược “Ba kết nối” và tạo thuận lợi hơn nữa cho xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối hạ tầng cứng về đường bộ, đường sắt, cũng như kết nối về thể chế, chính sách giữa hai nước.

2502C.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mới có tiềm năng như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo - Ảnh: VGP

Ông đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mới có tiềm năng như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống, học tập tại Thái Lan.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan ở khu vực.

Bộ trưởng cảm ơn những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời khẳng định mong muốn thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, du lịch, kết nối, triển khai chương trình “6 quốc gia một điểm đến”, cũng như mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới có tiềm năng, tạo nền tảng vững chắc đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả trong thời gian tới.

Bộ trưởng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc hai nước sớm thiết lập nhóm công tác chung với sự tham dự của các Bộ, ngành liên quan để trao đổi về các nội dung hợp tác, tháo gỡ vướng mắc, chuẩn bị thật tốt cho chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan trong năm 2025 và cuộc họp Nội các chung giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương và khu vực, trong đó có hợp tác phát triển tiểu vùng Mekong, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công.

Bộ trưởng Maris khẳng định Thái Lan sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các nước ASEAN nhằm phát huy đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.