Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chống dịch với Thụy Điển

(PLO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19 với Thụy Điển.

Chiều 15-4, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven để trao đổi về hợp tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và thúc đẩy quan hệ song phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc điện đàm. 

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo các biện pháp tổng thể Việt Nam đang triển khai và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong kiểm soát tình hình, phòng chống dịch bệnh lây lan cũng như những kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được. Một trong những kết quả đó là bảo đảm an toàn cho người dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị Thụy Điển tạo điều kiện chăm sóc y tế và hỗ trợ thuận lợi cho người dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Thụy Điển trong thời điểm dịch bệnh này.

Thủ tướng bày tỏ sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19 với Thụy Điển cũng như tăng cường hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế cùng chung tay ứng phó với dịch bệnh.

Thủ tướng Thụy Điển đánh giá cao kết quả nổi bật của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, cám ơn sự hỗ trợ y tế và chữa trị của phía Việt Nam dành cho các công dân Thụy Điển bị nhiễm bệnh.

Thủ tướng Thụy Điển mong muốn hai nước trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác phòng, chống dịch bệnh này cả trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Bên cạnh đó là phát huy vai trò của hai nước, nhất là khi Việt Nam đảm đương các trọng trách quan trọng trong ASEAN và tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhằm thúc đẩy phối hợp quốc tế trong cuộc chiến còn nhiều cam go này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Thụy Điển là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), cám ơn Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã dành những tình cảm sâu đậm và sự hỗ trợ quý báu cho nhân dân Việt Nam trước đây cũng như hiện nay, trong đó có viện trợ ODA giúp Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước về mọi mặt.

Thủ tướng Löfven cũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thụy Điển thời gian qua.

Thủ tướng Thụy Điển cũng mong muốn hai bên phát huy thành quả quan hệ, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, thương mại - đầu tư, phát huy các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU.

Hai thủ tướng đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển hồi tháng 5-2019.

Đồng thời nhất trí tăng cường các cơ chế hợp tác hiện có, nâng tầm hợp tác song phương nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển của hai nước hiện nay.

Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực trong năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời mời thủ tướng Thụy Điển đến thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Löfven khẳng định mong muốn sớm thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời chào đến quốc vương Carl XVI Gustav, công chúa Victoria và Hoàng gia Thụy Điển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.