Cập nhật tình hình Thủ tướng Anh đang nằm viện trị COVID-19

(PLO)- Ngoại trưởng Raad cho biết Thủ tướng Johnson thở tốt, không cần máy trợ thở hay thiết bị trợ giúp nào. Văn phòng Thủ tướng nói ông vẫn sẽ ở phòng chăm sóc tích cực.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã và đang trải qua đêm thứ hai tại BV St Thomas’ ở thủ đô London để điều trị COVID-19 (giờ đang là 3 giờ sáng ở Anh).

Thủ tướng Johnson nhập viện chiều 6-4, sau 10 ngày cách ly tại dinh Thủ tướng - số 10 Phố Downing ở London. Ông được đưa vào phòng chăm sóc tích cực không lâu sau khi nhập viện, đề phòng trường hợp ông cần đến sự trợ giúp của máy trợ thở.

Cánh báo chí chờ tin bên ngoài BV St Thomas’ ở London - nơi Thủ tướng Anh Boris Johnson đang điều trị COVID-19, ngày 7-4. Ảnh: REUTERS

Tối 7-4, cập nhật tình hình sức khỏe Thủ tướng Johnson, văn phòng Thủ tướng cho biết ông vẫn sẽ ở phòng chăm sóc tích cực để được theo dõi kỹ càng.

Họp báo tối 7-4, Ngoại trưởng Anh Dominic Raad cho biết hiện Thủ tướng Johnson thở tốt, không cần máy trợ thở hay thiết bị trợ giúp nào và tinh thần vẫn lạc quan.

“Tôi tin ông ấy sẽ vượt lên vì nếu có điều gì đó tôi biết về Thủ tướng thì ông ấy là một chiến binh và ông ấy sẽ quay trở lại nhanh thôi để lãnh đạo chúng ta đi qua cuộc khủng hoảng này” - hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Raad nói tại cuộc họp báo.

“Ông ấy không chỉ là Thủ tướng, với tất cả chúng tôi trong nội các ông ấy không chỉ là lãnh đạo mà còn là một đồng nghiệp và là một người bạn” - Ngoại trưởng Raad chia sẻ thêm.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raad họp báo về COVID-19 tại dinh Thủ tướng - số 10 Phố Downing ở London ngày 7-4. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Raad là người đang tạm thay thế Thủ tướng Johnson điều hành công việc chính phủ trong thời gian ông điều trị COVID-19.

Anh không có kế hoạch kế nhiệm chính thức một khi thủ tướng vì lý do nào đó trở nên mất năng lực làm việc. Ngoại trưởng Raad nói Thủ tướng Johnson đã yêu cầu ông tạm thay thế.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp xếp mà Thủ tướng đã quyết, vì thế tôi có thể thực hiện trách nhiệm thay ông, thay mặt ông trong lúc ông không làm việc và rõ ràng chúng ta hy vọng điều này sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn” - Ngoại trưởng Raad nói.

Ông Raad cho biết các quyết định này là sản phẩm chung của tập thể nội các. Ông Raad cũng cho biết các bộ trưởng nhận được “chỉ đạo, hướng dẫn rất rõ ràng” từ Thủ tướng Johnson.

Nếu Ngoại trưởng Raad 46 tuổi vì lý do nào đó mất năng lực làm việc thì Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak sẽ thay, theo thông tin từ Reuters. Tuy nhiên, các bộ trưởng Anh vẫn không nói rõ lúc này ai đang nắm quyền kiểm soát lực lượng vũ khí hạt nhân của Anh.

Cảnh sát tuần tra bên ngoài BV St Thomas’ ở London - nơi Thủ tướng Anh Boris Johnson đang điều trị COVID-19 ngày 7-4. Ảnh: REUTERS

Tính đến sáng nay Anh đã có tới 55.242 ca nhiễm (tăng 3.634 ca so với ngày trước), trong đó 6.159 người đã chết (tăng kỷ lục tới 786 người chỉ trong một ngày 7-4).

Anh đã bước vào tuần phong tỏa thứ ba. Theo các nhà khoa học, hiện Anh đang ở giai đoạn chết chóc nhất của đại dịch. Ban cố vấn khoa học chính phủ Anh nói sẽ phải cần một tuần nữa mới đánh giá được rõ ràng đường cong của dịch đã bắt đầu thẳng hay chưa.

Theo Reuters, dự kiến đầu tuần tới chính phủ Anh sẽ quyết định có bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa gần như hoàn toàn với các hoạt động kinh tế và xã hội hay không. Một số bộ trưởng đề xuất kéo dài thêm, đặc biệt sau khi chứng kiến nhiều người dân bất chấp lệnh cấm vẫn đổ ra đường tắm nắng đầu tuần này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.