Thủ tướng Anh chuyển vào phòng chăm sóc tích cực vì COVID-19

(PLO)- Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được chuyển tới phòng chăm tích cực hôm 6-4 sau khi tình trạng sức khỏe xấu đi do nhiễm COVID-19.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được chuyển tới phòng chăm tích cực hôm 6-4 sau khi tình trạng sức khỏe xấu đi do nhiễm COVID-19. Văn phòng thủ tướng Anh cho biết ông Johnson vẫn tỉnh táo, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tiếp tục chủ trì các cuộc họp của chính phủ từ xa sau khi tự cách ly tại Văn phòng Thủ tướng do nhiễm COVID-19. Ảnh: AP

“Trong suốt chiều nay, tình trạng của thủ tướng chuyển biến xấu đi và theo lời khuyên của đội ngũ y tế, ông đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện” - Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết trong thông cáo báo chí.

Văn phòng thủ tướng Anh cũng nói thêm tinh thần ông tốt và trong trạng thái tỉnh táo.

Phía chính phủ Anh cho biết ông Johnson được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt phòng trường hợp cần dùng đến máy thở.

Trước mắt, chính phủ Anh cho biết Ngoại trưởng Dominic Raab sẽ tạm thời đảm nhận nhiệm vụ của thủ tướng trong thời gian ông Johnson điều trị.

Thủ tướng Johnson, 55 tuổi, được đưa vào Bệnh viện St Thomas tại London tối 5-4 với các triệu chứng ho và sốt cao sau khi được xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm 27-3.

Ông Jonhson sau đó tự cách ly tại Văn phòng Thủ tướng ở số 10 phố Downing.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết người Mỹ đang cầu nguyện cho ông Johnson.

“Tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới người bạn rất tốt của tôi và cũng là người bạn của đất nước chúng tôi - Thủ tướng Boris Johnson. Chúng tôi rất buồn khi hay tin ông ấy được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt vào chiều nay. Tất cả người Mỹ đang cầu nguyện cho ông ấy bình phục. Ông ấy thực sự là một người bạn tốt và rất đặc biệt: Mạnh mẽ, kiên quyết, không bỏ buộc” - Tổng thống Trump nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 6-4.

Tổng thống Trump cũng xác nhận rằng chính phủ của ông đã liên hệ với tất cả bác sĩ của ông Johnson.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Gheybresus cũng đã gửi “những lời chúc tốt đẹp chân thành” tới Thủ tướng Johnson.

“Tôi đang nghĩ về người bạn Boris Johnson của tôi và xin gửi tới ông những lời chúc tốt đẹp chân thành của tôi và của WHO khi ông đang chiến đấu với COVID-19” - ông Tedros viết trên Twitter hôm 6-4.

Ông Tedros tin rằng Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh và đội ngũ nhân viên y tế sẽ tận tâm chăm sóc tốt cho ông Johnson.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.