Việt Nam, Lào nhất trí đưa hợp tác kinh tế biến chuyển về chất

(PLO)- Việt Nam - Lào nhất trí nỗ lực hơn nữa, đưa hợp tác kinh tế biến chuyển về chất, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tổ chức tại Vương quốc Saudi Arabia, ngày 20-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Việt Nam, Lào nhất trí đưa hợp tác kinh tế biến chuyển về chất
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Sonexay Siphandone và trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới Thủ tướng Sonexay Siphandone và các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào anh em.

Về phần mình, Thủ tướng Sonexay Siphandone trân trọng gửi lời thăm hỏi của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và chân thành cảm ơn Việt Nam đã hợp tác và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho Lào trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tại cuộc gặp, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, khẳng định cùng nhau làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Lào và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, là quan hệ sống còn và nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển ở mỗi nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn, hai Thủ tướng đã cùng rà soát, đánh giá việc triển khai các thỏa thuận giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Qua đó, xem xét những kết quả đạt được, chưa đạt được, những vấn đề cần phát huy hoặc rút kinh nghiệm để cùng bàn cơ chế hợp tác và triển khai thực hiện.

Hai bên nhất trí nỗ lực triển khai Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt - Lào giai đoạn 2021 - 2030, Hiệp định hợp tác song phương Việt - Lào giai đoạn 2021 - 2023 và các thỏa thuận cấp cao, kế hoạch hợp tác đã ký trên các lĩnh vực; tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh để không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt.

Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng; tăng cường phối hợp phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Hai bên cũng nhất trí nỗ lực hơn nữa, đưa hợp tác kinh tế biến chuyển về chất; hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng và hiệu quả; tăng cường kết nối hai nền kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án viện trợ.

Quyết tâm tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm một số tồn đọng và thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm như bến cảng Vũng Áng 1, 2, 3; các dự án kết nối giao thông đường bộ, đường sắt theo hướng Đông - Tây…

Hai Thủ tướng tin tưởng rằng việc sân bay Nong Khang đi vào sử dụng từ tháng 5 sẽ không chỉ giúp phát triển du lịch, kinh tế, giao lưu nhân dân mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền vững giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN/AIPA 2024 và khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công vai trò này. Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Sonexay Siphandone trân trọng cảm ơn và khẳng định sẽ sớm thăm chính thức Việt Nam Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chủ trì kỳ họp Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam - Lào lần thứ 46 tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.