Thủ tướng: Lào, Campuchia là ưu tiên hàng đầu trong đối ngoại của Việt Nam

(PLO)- Thủ tướng đề nghị ba nước tiếp tục thúc đẩy, giải quyết các vấn đề tồn đọng để sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi ăn sáng, làm việc với Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. Ảnh: VGP

Hợp tác giữa Việt Nam, Lào và Campuchia là nhu cầu tất yếu, khách quan

Tại cuộc gặp, cácThủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước, trao đổi về các lĩnh vực hợp tác chung và vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Vui mừng nhận thấy ba nước đều nỗ lực vượt qua thách thức do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và duy trì ổn định an ninh, chính trị, ba Thủ tướng nhất trí thực tiễn lịch sử đấu tranh giành độc lập, cũng như bảo vệ, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế đã khẳng định việc không ngừng củng cố, thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, Lào và Campuchia là nhu cầu tất yếu, khách quan, có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với cả ba nước.

Với tinh thần đó, ba Thủ tướng nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc song phương, ba bên thường xuyên, duy trì cơ chế ăn sáng làm việc giữa Thủ tướng ba nước nhân dịp tham dự các Hội nghị quốc tế nhằm không ngừng thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, cùng nhau trao đổi các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, đồng thời tìm biện pháp tháo gỡ các vấn đề phát sinh trong quan hệ ba nước.

Tăng cường hiệu quả các cơ chế hợp tác ba bên hiện có, trong đó có việc phối hợp sớm tổ chức Hội nghị Cấp cao về Tam giác Phát triển CLV lần thứ 13 và Cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội ba nước lần đầu tiên tại Lào trong năm 2023, đẩy mạnh giao lưu, tập huấn thanh niên và lãnh đạo trẻ nhằm vun đắp cho tương lai quan hệ hợp tác giữa ba nước.

Sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền

Ba Thủ tướng đánh giá hợp tác an ninh - quốc phòng có nhiều tiến triển, nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thoả thuận và cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường chia sẻ thông tin và nâng cao hiệu quả hợp tác về chống tội phạm mạng, xuyên biên giới…

Lãnh đạo Chính phủ ba nước nhất trí tiếp tục có các chính sách, biện pháp tạo điều kiện và khuyến khích hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, trong đó chú trọng thương mại biên giới và phát huy hệ thống cửa khẩu trên đất liền giữa ba nước, đẩy mạnh hơn nữa kết nối giữa ba nền kinh tế, gồm cả kết nối hạ tầng cứng và kết nối hạ tầng mềm, chuỗi sản xuất, cung ứng đồng thời phối hợp khai thác lợi thế cạnh tranh của ba nước về tiềm năng di sản, văn hóa, ẩm thực nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa về hợp tác du lịch; trước mắt là thúc đẩy các gói du lịch “một hành trình ba điểm đến”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hợp tác với Lào và Campuchia luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị ba nước tiếp tục thúc đẩy, giải quyết các vấn đề tồn đọng để sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền nhằm xây dựng và duy trì đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Thủ tướng cảm ơn và mong muốn Chính phủ Lào và Campuchia tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt ở Lào và Campuchia được sinh sống ổn định, hội nhập vào xã hội sở tại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.