Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ 3 vào Lào

(PLO)- Việt Nam tiếp tục duy trì là nhà đầu tư lớn thứ 3 vào Lào với 255 dự án, tổng vốn đăng ký 5,5 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo TTXVN, sáng 19-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam Phet Phomphiphak đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục duy trì là nhà đầu tư lớn thứ 3 vào Lào
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Phet Phomphiphak, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chào mừng Bộ trưởng Phet Phomphiphak và Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh kết quả Hội nghị triển khai Thỏa thuận kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2024 và rà soát thúc đẩy Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Ủy ban hợp tác hai nước đã nỗ lực, phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên trong 6 tháng đầu năm 2024, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc tại các dự án hợp tác trọng điểm, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Theo Thủ tướng, quan hệ hợp tác hai nước tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, thiết thực. Kim ngạch thương mại song phương 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 928 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Việt Nam tiếp tục duy trì là nhà đầu tư lớn thứ 3 vào Lào, đến nay có 255 dự án, có tổng vốn đăng ký 5,5 tỷ USD; nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Lào…

Cho biết hai Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm một số khó khăn vướng mắc đối với một một số dự án sử dụng viện trợ của Việt Nam cho Lào, dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai Ủy ban hợp tác hai nước cần tập trung rà soát, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả kết quả các Thỏa thuận cấp cao, kết quả Kỳ họp 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm cấp Nhà nước và các cuộc gặp, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào trong thời gian tới.

1908A.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Phet Phomphiphak tham mưu cho Chính phủ Lào ban hành các chính sách kinh tế phù hợp để ổn định kinh tế vĩ mô, có thêm động lực tăng trưởng mới; rà soát, ban hành các cơ chế chính sách mới để giải quyết các khó khăn liên quan đến cải cách thể chế, nguồn nhân lực, đầu tư nâng cấp hạ tầng kết nối...

Đồng thời, cần rà soát để nâng cao vai trò điều phối của Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam trong việc tham mưu tổng thể các cơ chế, chính sách, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hợp tác hai bên.

Chính phủ Lào cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào; cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các dự án đang thực hiện và triển khai các dự án mới, tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng, mỏ, khai thác, chế biến, nông nghiệp, du lịch, giáo dục...

Đặc biệt, chú trọng đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác chiến lược, các dự án kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương giáp biên.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát các diễn biến về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Lào để tiếp tục tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ cho Lào một cách hiệu quả, thiết thực, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong bối cảnh khu vực, thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi sự chung tay đoàn kết của các quốc gia, hai nước cần tăng cường hợp tác để cùng nhau ứng phó với các thách thức chung, phù hợp với tình hình, hoàn cảnh, điều kiện, nhu cầu của mỗi bên.

Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong năm 2024, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Phet Phomphiphak thông tin tới Thủ tướng về kết quả Hội nghị triển khai Thỏa thuận kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào năm 2024 và rà soát thúc đẩy Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025; cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để Ủy ban hợp tác hai nước nỗ lực, phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao.

Ông Phet Phomphiphak cho biết Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai các thỏa thuận cấp cao, Bộ Chính trị và Chính phủ hai nước để quan hệ đoàn kết, đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.