Việt Nam dự Triển lãm Công nghiệp quốc phòng quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO)- Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự Triển lãm Công nghiệp quốc phòng quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ 2025. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Công nghiệp quốc phòng quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ 2025 (IDEF-2025) tại Istanbul.

Lễ khai mạc Triển lãm diễn ra với sự tham dự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và hơn một nghìn khách mời đến từ các quốc gia trên thế giới.

Triển lãm Công nghiệp quốc phòng quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Triển lãm Công nghiệp quốc phòng quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ.

IDEF là triển lãm công nghiệp quốc phòng có uy tín, được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Triển lãm thu hút sự quan tâm của đại diện Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân đội các nước, cùng các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn trên toàn cầu.

IDEF-2025 quy tụ các công ty công nghiệp quốc phòng, quan chức quân sự, chuyên gia và các bên liên quan trong lĩnh vực quốc phòng để giới thiệu công nghệ tiên tiến và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Triển lãm trưng bày nhiều sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực quốc phòng như các hệ thống hải quân, không quân, lục quân, thiết bị quân sự, an ninh, vũ khí, đạn dược, thiết bị điện tử quốc phòng.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia sự kiện này thể hiện sự quan tâm trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ chủ trương tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tuân thủ pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế.

viet-nam-du-trien-lam-cong-nghiep-quoc-phong-quoc-te-tho-nhi-ky-5.jpg
Triển lãm trưng bày nhiều sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực quốc phòng.

Trong khuôn khổ Triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có cuộc gặp song phương với ông Vugar Mustafayev, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Azerbaijan.

Tại cuộc gặp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao nền công nghiệp quốc phòng của Azerbaijan. Ông cho biết nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan vào tháng 5-2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng.

Theo đó, Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác, trước mắt là thông qua việc trao đổi các đoàn cấp cao làm việc để tìm hiểu năng lực, nhu cầu của mỗi bên.

viet-nam-du-trien-lam-cong-nghiep-quoc-phong-quoc-te-tho-nhi-ky-3.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan một số gian hàng.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng đón đoàn công tác của Bộ Công nghiệp quốc phòng Azerbaijan sang làm việc trong thời gian tới, đồng thời giao Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp triển khai các nội dung hợp tác cụ thể.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn phía Azerbaijan đã cử đoàn sang tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Việt Nam hoan nghênh các đoàn, doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp quốc phòng Azerbaijan tiếp tục tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026.

viet-nam-du-trien-lam-cong-nghiep-quoc-phong-quoc-te-tho-nhi-ky-4.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại cuộc gặp song phương với ông Vugar Mustafayev, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Azerbaijan.

Bộ trưởng Vugar Mustafayev bày tỏ nhất trí với các nội dung trao đổi và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp quốc phòng hai nước tiếp xúc, tìm kiếm khả năng hợp tác.

Ông cũng khẳng định sẵn sàng cử các đoàn và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng tham gia trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam trong thời gian tới.

Cũng tại Triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đã tham quan các gian hàng, tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước.

Thượng tướng đề nghị các bên cùng Việt Nam tăng cường trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác phù hợp với năng lực từng nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.