16 hợp đồng giá trị hơn 286 triệu USD được ký tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam

(PLO)- Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam, các đơn vị đã ký kết 16 hợp đồng với tổng giá trị 286,3 triệu USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết, khen thưởng Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định: Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 đã thành công tốt đẹp, các tiêu chí, lĩnh vực đều vượt xa so với mục đích, yêu cầu đề ra.

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: THÚY HẰNG

Triển lãm khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta là độc lập, tự chủ và hội nhập; đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ; là bạn của tất cả các nước; đã quảng bá sức mạnh Quân đội, năng lực công nghiệp Quốc phòng (CNQP) Việt Nam.

Qua triển lãm, người dân tham quan có thêm hiểu biết về nền CNQP quốc gia, từ đó tin tưởng vào sự phát triển của CNQP Việt Nam, sức mạnh của Quân đội ta.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ và sự gắn kết với nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm đã nhận được những phản hồi tích cực, đánh giá cao của các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các đối tác gian hàng trong và ngoài nước trong công tác tổ chức, đón tiếp, lễ tân, hỗ trợ hậu cần - kỹ thuật, vận chuyển vũ khí thiết bị kỹ thuật.

Việc nhiều nước cử các đoàn Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội cấp cao tham dự Triển lãm thể hiện vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của các nước đối với các hoạt động đa phương do Việt Nam chủ trì.

Ban Tổ chức đã trưng bày 68 chủng loại khí tài trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam trên diện tích 10.530 m2; trong đó 2 sản phẩm là Tổ hợp tên lửa đối hạm VCM-B và một loại đạn thuộc Đề án A1.

16-hop-dong-gia-tri-286-3-trieu-usd-duoc-ky-tai-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-1-6624.jpg
Các đơn vị, cá nhân nhận khen thưởng. Ảnh: THÚY HẰNG

Tổng số vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghiệp quốc phòng Việt Nam trưng bày gồm 464 sản phẩm (tăng 155 sản phẩm so với năm 2022); trong đó, trưng bày trong nhà 457 sản phẩm (tăng 151 sản phẩm so với năm 2022); trưng bày ngoài trời (Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội) 7 sản phẩm với diện tích 1.600 m2.

Tại hội nghị, 120 tập thể và 214 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; Tổng Tham mưu trưởng tặng Bằng khen cho 64 tập thể và 167 cá nhân; Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị tặng Bằng khen cho 62 tập thể và 136 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2024.

Thượng tướng Lê Quang Tuyến, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, Trưởng Tiểu ban Nội dung thông tin:

Các đơn vị của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội đã ký kết 16 hợp đồng với tổng giá trị 286,3 triệu USD; ký kết 17 thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam và doanh nghiệp của các nước có nền công nghiệp quốc phòng phát triển như Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Bỉ…

Theo Ban Tổ chức, lễ khai mạc được tổ chức ấn tượng, thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt với sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ; trên 1.000 đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội; 242 doanh nghiệp trong và ngoài nước, 66 đoàn khách quốc tế đến từ 39 quốc gia (tổng 49 nước tham dự Triển lãm); gần 12.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ các cơ quan, đơn vị; 20 máy bay, gần 3.000 khí tài, 118 quân khuyển... tham gia phục vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.