Việt Nam đề nghị Iran bảo đảm an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz

(PLO)- Việt Nam đề nghị phía Iran hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và thuyền viên Việt Nam rời khu vực, đi qua eo biển Hormuz sớm nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời về việc trao đổi với Iran và các bên liên quan nhằm tạo điều kiện cho tàu thuyền Việt Nam qua eo biển Hormuz, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin:

Ngay từ khi xung đột xảy ra, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo theo dõi sát tình hình địa bàn, duy trì liên lạc với các tàu và thuyền viên để sẵn sàng hỗ trợ.

viet-nam-de-nghi-iran-bao-dam-an-toan-cho-tau-thuyen-di-qua-eo-bien-hormuz-2.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: TTXVN

"Đến nay, các tàu thuyền Việt Nam vẫn an toàn. Bộ Ngoại giao đã và đang tích cực trao đổi, thúc đẩy các bên liên quan bảo đảm an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu và thuyền viên Việt Nam di chuyển qua khu vực này" - bà Hằng nói.

Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Xây dựng làm việc với Đại sứ quán Iran tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Iran. Việt Nam đề nghị phía Iran có các biện pháp hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và thuyền viên rời khỏi khu vực qua eo biển Hormuz trong thời gian sớm nhất.

Theo Người phát ngôn, trên cơ sở đề nghị của Việt Nam, các cơ quan chức năng của Iran đang triển khai các thủ tục liên quan đến việc di chuyển của tàu thuyền Việt Nam.

Các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp với doanh nghiệp, chủ tàu hoàn thiện thủ tục, làm việc với phía sở tại về yêu cầu kỹ thuật để tàu có thể di chuyển sớm nhất, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Về tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông, bà Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận đang sẵn sàng triển khai các phương án hỗ trợ phù hợp.

“Thời gian qua, các cơ quan đại diện tại khu vực duy trì đường dây nóng và đã hỗ trợ 556 công dân Việt Nam mắc kẹt tại Trung Đông. Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng các kịch bản sơ tán công dân trong trường hợp khẩn cấp” - bà Hằng khẳng định.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tại khu vực theo dõi chặt chẽ thông tin từ chính quyền sở tại và các cảnh báo của cơ quan đại diện Việt Nam. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân cần liên hệ ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân để được hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.