Việt Nam đã đàm phán được 170 triệu liều vaccine COVID-19

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khẳng định Chính phủ có chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp có điều kiện và có nguồn vaccine thực hiện việc nhập khẩu.

Chiều 3-6, sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2021 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Văn phòng Chính phủ đã có cuộc họp trao đổi thông tin với báo chí.

Trong phần trả lời về vấn đề nhập vaccine, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khẳng định Chính phủ có chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp có điều kiện và có nguồn vaccine thực hiện việc nhập khẩu.

Về kiểm soát chất lượng vaccine, Thứ trưởng Cường nói chất lượng vaccine được nhà sản xuất đảm bảo, được cấp phép trong tình trạng khẩn cấp nhưng hiệu quả thì vẫn phải theo dõi.

“Một số vaccine được bảo quản ở điều kiện nghiêm ngặt, âm 75 độ C. Chúng ta cấp phép trong tình trạng thiếu hồ sơ, một số loại chưa kiểm định được. Chúng ta không thể kiểm định chất lượng thông thường mà phải chấp nhận nhập những vaccine do WHO đã cấp phép hoặc một số nước như Mỹ, Nga, châu Âu đã cấp phép” - Thứ trưởng Cường giải thích.

Theo ông Cường, cách kiểm soát chất lượng vaccine tốt nhất là phải mua từ nhà sản xuất, không qua công ty trung gian vì không bảo đảm được điều kiện bảo quản hay chất lượng khi vaccine đi qua trung gian.

“Doanh nghiệp cần phải được nhà sản xuất trực tiếp ủy quyền và Bộ Y tế sẽ kiểm soát vấn đề này” - Thứ trưởng Cường khẳng định.

Về tiến độ tiêm vaccine, ông Cường nói theo nghị quyết của Chính phủ, Bộ Y tế được giao nhập khẩu 150 triệu liều vaccine để tiêm cho 75% người từ 18 tuổi trở lên. Cơ bản chúng ta đã tiếp cận được số lượng vaccine này” - ông Cường cho hay.

Thứ trưởng Cường khẳng định từ tháng 8-2020 trở đi thì các nguồn vaccine về Việt Nam tương đối nhiều. Chẳng hạn Pfizer cam kết cung cấp 15 triệu liều, AstraZeneca cam kết 30 triệu liều, Sputnik V cung cấp 20 triệu liều… trong quý IV-2020.

“Tổng hiện nay khoảng 170 triệu liều nhưng cũng phải phòng trường hợp giao hàng chậm” - Thứ trưởng Cường cho hay. 

Thi tốt nghiệp THPT vào đầu tháng 7-2021

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Minh Sơn cho hay: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có hơn 1 triệu thí sinh thi, trong đó 3/4 lấy kết quả để xét tuyển ĐH. Dù dịch COVID-19 phức tạp nhưng Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương, cùng các bộ, ngành chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức kỳ thi đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn cho học sinh, người làm công tác coi thi.

Kế hoạch thi là ngày 7 và 8-7, “công tác chuẩn bị đến nay nghiêm túc, đúng tiến độ” - ông Sơn nói.

Thí sinh sẽ đến phòng thi làm thủ tục vào chiều 6-7, làm bài ngữ văn và toán ngày 7-7; làm bài thi tổ hợp và ngoại ngữ vào 8-7. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.