Tài xế chở hàng từ vùng dịch đến Cần Thơ phải có xét nghiệm âm tính COVID

(PLO)- Tài xế và người đi cùng chở hàng từ các vùng dịch vào TP Cần Thơ phải có phiếu xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng ba ngày.

Chiều 3-6, Sở GTVT TP Cần Thơ ban hành Công văn số 1373 hướng dẫn việc tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng nông sản, hàng hóa thiết yếu, nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất và tiêu thụ nông sản bằng ô tô đi, đến địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, Sở GTVT TP đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động xây dựng phương án vận chuyển hàng hóa, như số lượng phương tiện, hành trình, dự kiến điểm dừng nghỉ, ngày giờ phương tiện hoạt động....

Các đơn vị cần lập danh sách phương tiện, tài xế, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe cùng thông tin về xét nghiệm và tiêm phòng cho tài xế, người bốc dỡ hàng hóa và nội dung khác có liên quan cần thiết trong quá trình vận chuyển.

Điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên đường dẫn cầu Cần Thơ, đoạn tại siêu thị GO (siêu thị BigC cũ). Ảnh: CHÂU ANH

Sở GTVT TP cũng yêu cầu các phương tiện vận chuyển giao, nhận hàng hóa đi từ các vùng dịch vào địa bàn TP thì tài xế và người đi cùng phải có phiếu xét nghiệm kết quả âm tính SARS-CoV-2 trong vòng ba ngày trước khi thực hiện vận chuyển hàng hóa vào địa bàn TP.

Đồng thời, trên mỗi xe không được bố trí quá hai người (bao gồm cả tài xế và phụ xe) và phải thực hiện đo thân nhiệt và khai báo y tế, lịch trình di chuyển khi đi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn TP Cần Thơ.

Đối với các phương tiện vận chuyển giao, nhận hàng hóa từ vùng không có dịch vào địa bàn TP, Sở GTVT TP đề nghị đơn vị, doanh nghiệp xây dựng phương án vận chuyển, tiếp nhận hàng hóa, đảm bảo an toàn cho tài xế và người trên xe tham gia vận chuyển.

Trong đó, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, cụ thể, phương tiện phải được phun khử khuẩn, trước, trong và khi kết thúc hoạt động vận chuyển, đồng thời phải trang bị trên phương tiện dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn).

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa phải chấp hành nghiêm công tác chỉ đạo kiểm tra của các cấp trong phòng chống dịch và khuyến cáo của ngành y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.