Việt Nam công khai, minh bạch việc đưa công dân từ Ukraine về nước

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, việc đưa công dân Việt Nam về nước đảm bảo công khai, minh bạch, ưu tiên cho các đối tượng là người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và người khuyết tật. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Việc đảm bảo an ninh, an toàn về tính mạng và tài sản của công dân Việt Nam tại Ukraine là mối quan tâm, là ưu tiên của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. Ngay khi xuất hiện những diễn biến căng thẳng ở Ukraine, Chính phủ đã ban hành Công điện số 201 ngày 26-2 về việc bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình Ukraine”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 17-3 như trên.

Công dân Việt Nam tại quầy làm thủ tục. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

Theo Người phát ngôn, Trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng liên tục có các cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Romania và trao thư gửi đến Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan, tiếp đại sứ các nước có liên quan tại Việt Nam để đề nghị hỗ trợ, bảo đảm tối đa an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam và gia đình sơ tán; tạo điều kiện cho các chuyến bay sơ tán đưa bà con về nước.

"Trong bối cảnh tình hình diễn biến rất nhanh và phức tạp, các bộ, ngành và các cơ quan đại diện tại địa bàn đã hết sức nỗ lực, khẩn trương tổ chức các chuyến bay sơ tán đưa người Việt Nam và gia đình về nước, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề phát sinh vướng mắc cho bà con, hoàn thành sớm nhất các thủ tục cần thiết để đưa người về nước; đảm bảo công khai, minh bạch, ưu tiên cho các đối tượng là người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và người khuyết tật"- Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói.

Cho đến nay, đã tổ chức được sáu chuyến bay đưa khoảng 1.200 người Việt Nam và gia đình của họ có nguyện vọng về nước an toàn.

Bà Hằng cho biết thêm: "Trên thực tế, trong quá trình triển khai đã nảy sinh các tình huống như bà con thay đổi quyết định, lựa chọn hướng di chuyển riêng hoặc có tâm lý chờ đợi quay lại Ukraine khi tình hình chiến sự chấm dứt; một số công dân khác không có đầy đủ giấy tờ hoặc thất lạc, hết hạn giấy tờ cần phải có sự trợ giúp từ các cơ quan đại diện".

Các cơ quan đại diện của Việt Nam đã phải hết sức nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, các hội đoàn người Việt tại địa phương để khắc phục các khó khăn, các vấn đề phát sinh, liên tục cập nhật thông tin, nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh, tổ chức sơ tán bà con ra khỏi vùng chiến sự và đưa về nước an toàn.

Những nỗ lực của các cơ quan chức năng trong nước cũng như của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, của các hãng hàng không, của các doanh nghiệp tài trợ đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình và đánh giá cao của bà con người Việt ở nước ngoài cũng như của nhân dân trong nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.