Phân nửa người Việt ở Ukraine đã sang các nước lân cận

(PLO)- Khoảng 3.500 người Việt Nam trong tổng số khoảng 7.000 người sống, làm việc ở Ukraine đã rời khỏi đất nước này do căng thẳng và chiến sự leo thang giữa Nga – Ukraine.

Chia sẻ thông tin với báo chí ngày 8-3, Bộ Ngoại giao cho biết số lượng người Việt ở Ukraine trước khi xảy ra chiến sự khoảng 7.000 người, chủ yếu sinh sống, làm ăn, học tập tại các thành phố lớn. Từ khi Nga thực hiện “chiến dịch quân sự đặc biệt” tấn công vào lãnh thổ Ukraine, ngày 24-2 đến nay, khoảng 3.500 bà con đã di tản khỏi khu vực chiến sự, sang các quốc gia láng giềng.

Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Ukraine và các nước có đường biên giới với Ukraie đã lập nhiều đoàn công tác đến các cửa khẩu biên giới để tổ chức tiếp đón, hỗ trợ bà con làm thủ tục nhập cảnh, di chuyển đến nơi tạm trú an toàn.

Những người Việt đầu tiên rời khỏi vùng chiến sự Ukraine, về tới sân bay Nội Bài, trưa 8-3. Ảnh: Phi Hùng

Chưa ghi nhận thương vong người Việt

Dẫn báo cáo ngày 7-3 của Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, Bộ Ngoại giao cho hay đến thời điểm này chưa ghi nhận thông tin nào về thương vong của người Việt do chiến sự.

Hầu hết bà con ở các thành phố lớn như Kiev (Thủ đô, phía Bắc Ukraine), Kharkiv (phía Đông Bắc), Odessa (thành phố cảng phía Nam, sát Biển Đen) đều đã thoát khỏi vòng chiến sự. Đây là những nơi tập trung đông và có nhiều tài sản của người Việt. Vì vậy các hội đoàn đã phân công để một số ở lại trông coi, nhất là với khu chợ lớn.

Tình hình có phần khó khăn hơn ở Mariupol (phía Đông Nam), Kherson (phía Nam) - đều giáp Biển Đen, nơi có khoảng 100 và 50 người Việt và gia đình sinh sống. Đây cũng là những nơi đang diễn ra chiến sự gay gắt và Nga – Ukraine đang đàm phán mở hành lang an toàn cho dân thường sơ tán, nhưng quá trình triển khai còn vướng mắc. “Vì chưa an toàn nên bà con chưa đi” – đại diện Bộ Ngoại giao cho hay.

Người Việt ở Ukraine hướng về biên giới phía Tây

Về số bà con đã thoát khỏi Ukraine, kiểm đếm của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam cho thấy tại Ba Lan hiện có khoảng 2.200 người, trong đó chỉ khoảng 700 là có nhu cầu về nước, còn lại thì hoặc ở lại Ba Lan hoặc tìm đường sang nước thứ ba. Tâm lý chung là bà con hi vọng khi chiến sự lắng xuống thì sẽ quay lại Ukraine, vì còn nhiều ràng buộc tài sản, cuộc sống, học tập, làm ăn ở đây.

Ngược lại, 830 người tại Romania thì phần lớn muốn về Việt Nam. Đây cũng là nguyện vọng của hai phần ba trong số 310 người Việt đang tạm trú khu vực biên giới Hungary. Số còn lại, khoảng 100 người muốn ở lại châu Âu. Còn bên Slovakia, 100 người Việt từ Ukraine sang thì tuyệt đại đa số chưa muốn về nước.

Nga có đường biên giới dài nhất, vắt từ Đông bên Bắc Ukraine, nhưng cách đây mấy hôm mới chỉ có hai nhóm người Việt, tổng cộng 20 người, chủ yếu ở vùng phía Đông Ukraine chạy sang.

Theo Bộ Ngoại giao, các nước EU đang nới lỏng đường biên giới để đón nhận dòng người tị nạn chiến tránh từ Ukraine tràn sang. Người Việt đang ở vùng biên giới các nước phía Tây và Tây Bắc Ukraine cũng trong số đó, với phần nhiều tìm đường đi sâu vào châu Âu.

Sẽ có nhiều chuyến bay đưa bà con hồi hương

Đáp ứng nguyện vọng về nước của một bộ phận bà con, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT, Bộ Y tế để tổ chức các chuyến bay tới châu Âu.

Đến thời điểm này đã thu xếp được hai chuyến, đón bà con đang tạm lưu trú tại Romania. Chuyến đầu tiên đã hạ cánh Nội Bài trưa 8-3, với 287 người, đa phần phụ nữ, trẻ em, một số người già. Chuyến tiếp theo dự kiến sẽ bay vào 10-3. Hai chuyến bay này hoàn toàn cấp kinh phí từ ngân sách.

Một số doanh nghiệp lớn đã đặt vấn đề tài trợ kinh phí để tổ chức các chuyến bay đưa người Việt - Ukraine đang kẹt ở châu Âu về nước miễn phí. 

Bộ Ngoại giao cho biết, do hoàn cảnh chiến sự, công tác sơ tán lần này được triển khai trên tinh thần miễn giảm nhiều thủ tục, giấy tờ cá nhân, phòng dịch y tế. Đối tượng bảo hộ cũng rất rộng, không chỉ công dân Việt Nam mà cả người gốc Việt, cùng thành viên gia đình không có quốc tịch Việt Nam. Nhìn chung việc sơ tán, tổ chức tiếp đón đến thời điểm này được triển khai trong trật tự, an toàn.

 

Đường dây nóng của Bộ Quốc phòng Nga

Cung cấp thông tin cho PLO qua email, Đại sứ LB Nga tại Việt Nam, ông G.S. Bezdetko cho hay: “Tất cả các biện pháp đang được thực hiện để bảo toàn tính mạng và an toàn của dân thường. Chúng tôi hiểu mối quan tâm của những người bạn Việt Nam, và chúng tôi thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương về vấn đề đảm bảo an ninh cho công dân Việt Nam”.

Đại sứ quán Nga cũng cho biết để giải quyết các vấn đề nhân đạo liên quan đến việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm cả việc đề nghị sơ tán dân thường, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã lập đường dây nóng: (495) 498 34 46, (495) 498 42 11, (495) 498 41 09, cùng hòm thư điện tử gumvs@mil.ru.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.