Việt Nam có kế hoạch mở Đại sứ quán tại Bồ Đào Nha

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Việt Nam – Bồ Đào Nha ký kết hiệp định về hợp tác và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực song phương như quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại thành phố Nice, Cộng hoà Pháp, ngày 9-6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro.

Bồ Đào Nha muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong đóng tàu, vận tải biển, năng lượng, nông nghiệp
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Luis Montenegro nhậm chức Thủ tướng Bồ Đào Nha và chuyển lời chào của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến các lãnh đạo của Bồ Đào Nha. Ông khẳng định Bồ Đào Nha là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư có lợi cho cả hai bên, khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm và kết nối đối tác, tập trung vào một số lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Bồ Đào Nha có thể mạnh như công nghiệp đóng tàu, vận tải biển, năng lượng, nông nghiệp...

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên ký kết hiệp định về hợp tác và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực song phương như quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân.

Ông đề nghị Bồ Đào Nha hỗ trợ thúc đẩy Nghị viện châu Âu (EP) sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) cũng như ủng hộ và thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam (IUU).

Thông tin tới Thủ tướng Bồ Đào Nha về việc Việt Nam có kế hoạch mở Đại sứ quán tại Bồ Đào Nha trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Chính phủ Bồ Đào Nha tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để Việt Nam sớm hoàn thành việc này.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro hoan nghênh việc Việt Nam mở Đại sứ quán tại Bồ Đào Nha. Ông cho rằng đây là quyết định đúng đắn.

Thủ tướng Luis Montenegro cho biết Bồ Đào Nha cũng mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam và có kế hoạch mở Đại sứ quán tại Việt Nam ngay trong thời gian tới.

Thủ tướng Luis Montenegro khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện và hỗ trợ kế hoạch mở Đại sứ quán của hai nước nhằm tạo cầu nối vững chắc cho quan hệ song phương và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Thủ tướng Luis Montenegro cũng mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo thuận lợi để Bồ Đào Nha sớm mở Cơ quan đại diện tại Việt Nam.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cùng trao đổi về các phương hướng thúc đẩy chương trình nghị sự của Liên hợp quốc về phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học biển, cũng như một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình Biển Đông.

Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro khẳng định Bồ Đào Nha đặc biệt coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn Việt Nam ủng hộ Bồ Đào Nha ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc trong thời gian tới; đồng thời khẳng định Bồ Đào Nha sẵn sàng ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.