Việt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các địa phương biên giới

(PLO)- Năm 2024, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa các địa phương biên giới. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-11, tại Tây Ninh đã diễn ra Hội nghị liên tịch giữa Trung ương Hội Hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện “Bản ghi nhớ về phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2027 giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam”, được ký ngày 1-8-2022 tại Thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Đoàn Chủ tịch Hội nghị liên tịch giữa Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, cùng trao đổi kinh nghiệm hoạt động hữu nghị giữa cơ quan, đơn vị và các tỉnh, huyện, xã có chung đường biên giới của hai nước.

Theo đó, năm 2023, hai Hội đã nắm vững và chủ động bám sát những nội dung cơ bản của Bản ghi nhớ để xây dựng kế hoạch hoạt động thu được nhiều kết quả.

Các cấp hội của hai hội thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình các mặt ở Campuchia và Việt Nam. Đặc biệt là về những thành quả phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam cũng thống nhất chương trình phối hợp, triển khai thực hiện Bản ghi nhớ năm 2024.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Chia sẻ tại hội nghị, bà Men Sam An, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam gửi lời cảm ơn Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã đón tiếp đoàn.

Bà Men Sam An cũng đánh giá cao thành tựu hợp tác giữa hai hội thời gian qua. Theo bà, từ những kết quả đạt được, Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam sẽ triển khai nhiều biện pháp thực hiện tốt nội dung phối hợp năm 2024.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, năm 2023, hoạt động của hai hội đã được những kết quả thiết thực, trở thành cầu nối đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thời gian tới, bà Thanh mong các tổ chức, đơn vị và người dân hai nước cùng đồng hành, thường xuyên trao đổi thông tin, rút kinh nghiệm để hai hội hoàn thành nội dung chương trình, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam - Campuchia.

Nội dung bản ghi nhớ hoạt động giữa hai hội năm 2024

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến hội viên và người dân, nhất là thế hệ trẻ, về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc nhằm chống phá mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hai nước.

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và người dân Campuchia cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia. Đồng thời phối hợp quản lý, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử và các đài kỷ niệm biểu tượng về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Đẩy mạnh hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, nhất là giữa TP.HCM - Thủ đô Phnôm Pênh và giữa các địa phương biên giới.

Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, nhất là giữa TP.HCM - thủ đô Phnôm Pênh và giữa các địa phương biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh...

Dự kiến, năm 2024, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ tổ chức 2 đoàn sang thăm Campuchia. Cụ thể gồm đoàn cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện và thân nhân liệt sĩ hy sinh ở Campuchia và đoàn tham dự cuộc họp thường niên giữa hai hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.