Bế mạc Hội chợ triển lãm kinh tế - quốc phòng Việt Nam - Campuchia 2023

(PLO)- Hội chợ triển lãm kinh tế - quốc phòng Việt Nam - Campuchia 2023 đã góp phần quảng bá về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-10, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Hội chợ triển lãm kinh tế - quốc phòng Việt Nam - Campuchia 2023 (VIDEX 2023) đã bế mạc sau năm ngày diễn ra.

Theo thông tin từ Ban tổ chức (BTC), tại VIDEX 2023 đã diễn ra hội thảo về Hợp tác thương mại Việt Nam - Campuchia, cùng với đó là trên 50 cuộc giao thương, kết nối cung - cầu công nghệ và thương mại tại thực địa và trực tuyến, thu hút trên 200 doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tham gia.

viet-nam-camphu-chia.2jpg.jpg
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) mang đến gian hàng có quy mô lớn, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số. Ảnh: BTC

Đã có tám thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ và hợp đồng nguyên tắc được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia. Các buổi hội thảo, kết nối giao thương được ghi hình, phát sóng trực tiếp trên website Videx.vn và nền tảng video trực tuyến Youtube, tạo hiệu ứng tốt, trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp trong tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường.

Chương trình giao thương, khảo sát thị trường tại Malaysia (gồm 27 thành viên và 9 doanh nghiệp quân đội hoạt động từ ngày 26 đến 28-10) trong khuôn khổ hoạt động của hội chợ triển lãm đã cho thấy sự tích cực, chủ động của các doanh nghiệp về việc tìm hiểu, tìm kiếm những thị trường mới.

Tại Maylaysia đã tổ chức một hội thảo kết nối giao thương và hai Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại Quân đội với Phòng Thương mại Công nghiệp Malaysia và Trung tâm Triển lãm - Thương mại Quốc tế Malaysia.

Tại VIDEX 2023, hoạt động chính sách - xã hội cũng nhận được sự quan tâm đồng hành của các Tập đoàn, doanh nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Ngay trong lễ khai mạc VIDEX 2023, đã tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách; 40 bộ máy vi tính và 12 máy in cho các cơ quan, đơn vị Campuchia…

BTC đã tặng trên 500 suất nước mắm truyền thống Phú Quốc đến bà con và khách tham quan... góp phần quảng bá về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Hội chợ triển lãm tổ chức Khu không gian văn hóa Việt Nam (do Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị) chỉ đạo thực hiện và Khu vực trưng bày các sản phẩm nông nghiệp OCOP (do cơ quan chức năng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện) thu hút được rất nhiều du khách tới tham quan và trải nghiệm.

viet-nam-camphu-chia.jpg
Tại triển lãm đã có nhiều hoạt động góp phần quảng bá văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Ảnh: BTC

Hội chợ triển lãm sản phẩm kinh tế - quốc phòng Việt Nam- Campuchia 2023 đã kết thúc thành công, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia; đồng thời góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm cơ hội trao đổi, mở rộng quan hệ giao thương, hợp tác…” - đại diện BTC cho biết.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, BTC đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cũng như các cơ quan chức năng của Campuchia, Malaysia trong thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, an toàn, đạt được các mục tiêu mà hội chợ triển lãm đã đề ra.

Để kịp thời động viên các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã tích cực tham gia, chuẩn bị và tổ chức Hội chợ triển lãm, BTC đã họp bình xét, lựa chọn 50 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu của hai nước Việt Nam, Campuchia, đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng bằng khen.

VIDEX 2023 là hoạt động góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị, sự tin cậy, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau giữa Nhà nước, nhân dân, quân đội hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam, Campuchia ngày càng phát triển nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh và thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia (9-11-1953 – 9-11-2023).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.