Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế

(PLO)- Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khẳng định và củng cố cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, khẳng định việc thượng tôn luật pháp quốc tế và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-2 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức Phiên thảo luận mở cấp bộ trưởng với chủ đề “Thực hành chủ nghĩa đa phương, cải cách và nâng cao hiệu quả quản trị toàn cầu".

Phiên họp do ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 2-2025) chủ trì, với sự tham dự và phát biểu của nhiều quan chức và đại diện gần 100 nước thành viên Liên hợp quốc.

Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, tinh thần đoàn kết quốc tế
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN

Phát biểu mở đầu phiên họp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc thúc đẩy giải pháp đa phương cho những thách thức toàn cầu hiện nay như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và các mối đe dọa an ninh như xung đột hạt nhân và khủng bố.

Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh ý nghĩa của các cam kết toàn diện trong “Văn kiện vì Tương lai” (Pact for the Future - được Lãnh đạo Cấp cao 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc thông qua vào tháng 9-2024) đối với việc củng cố hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững và quản trị toàn cầu.

Hầu hết đại diện các nước phát biểu đề cao luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, coi đó là nền tảng vững chắc để duy trì hòa bình, an ninh quốc tế và xây dựng một hệ thống đa phương vững mạnh, có khả năng ứng phó hiệu quả với các vấn đề toàn cầu.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, bày tỏ quan ngại trước xu hướng gia tăng hành động đơn phương trong quan hệ quốc tế, làm suy yếu hệ thống đa phương vốn là nền tảng cho việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế trong 8 thập kỷ qua.

Cùng với các quốc gia khác, Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khẳng định và củng cố cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, khẳng định việc thượng tôn luật pháp quốc tế và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, đặc biệt là không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, chính là điều kiện tiên quyết để bảo đảm hòa bình, ổn định cho phát triển bền vững và thụ hưởng quyền con người.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh cần cải cách mạnh mẽ các thể chế đa phương, nâng cao tiếng nói và sự tham gia của các nước đang phát triển nhằm bảo đảm tính đại diện, dân chủ của các thể chế này.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, luôn nỗ lực đóng góp tích cực, thực chất nhằm củng cố các thể chế đa phương toàn cầu và khu vực, đặc biệt là Liên hợp quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Những nỗ lực này phản ánh sâu sắc cam kết của Việt Nam đối với đoàn kết và hợp tác quốc tế, vì lợi ích của người dân Việt Nam và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng hơn cho tất cả mọi người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.