Viết giấy thế chấp nội tạng lấy tiền đánh bạc

Thua bạc, Hồng vay tiền tại casino để chơi tiếp với điều kiện phải viết đơn xin hiến thận.

Công an tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp cùng cảnh sát nước bạn giải cứu thành công Nguyễn Văn Hồng (32 tuổi) và mẹ là bà Lâm Thị Sáng (ngụ huyện An Phú) từ một sòng bạc bên Campuchia. Hiện cả hai được đưa về gia đình tại ấp An Hòa, xã Khánh An.

Viết giấy thế chấp nội tạng lấy tiền đánh bạc ảnh 1

Bên trong một sòng bạc ở Campuchia. Ảnh: Thiên Phước

Theo bà Sáng, Hồng nghe lời bạn bè qua Campuchia đánh bạc, thắng được khoảng 1.000 USD. Gia đình nghèo, quanh năm làm thuê nên khi có tiền Hồng ăn chơi thoải mái. Hết tiền, anh ta lén vay tiền hàng xóm sang Campuchia đỏ đen tiếp, bất chấp cha mẹ ngăn cản.

Sau hai ngày lao vào trò đỏ đen, Hồng thua bạc và được casino cho vay 1.000 USD. Thua hết số tiền này, Hồng bị cấm rời khỏi sòng bạc nếu không muốn mất mạng. Vài ngày sau, Hồng quyết định vay nóng 5.000 USD.

Trừ nợ cũ, thanh niên này cầm 4.000 USD với điều kiện phải thế chấp nội tạng dưới hình thức viết đơn xin hiến thận. Chưa đầy 3 ngày, số tiền Hồng vay đã chạy hết vào túi nhà cái. Chủ casino giam lỏng Hồng và buộc khai báo nhân thân để họ liên lạc với gia đình bên Việt Nam mang tiền qua chuộc.

"Giữa tháng 3/2013 tôi nhận được điện thoại của Hồng. Nó nói nếu không mang qua đủ 'năm ngàn' sẽ bị cắt thận. Tưởng con vay 5.000 ria Campuchia nên gia đình vay mượn 40 triệu mang qua, nhưng sòng bạc bảo còn thiếu 60 triệu đồng và giữ luôn tôi", bà Sáng kể.

Sau nhiều ngày bị giam lỏng với con trai, bà Sáng được gọi điện cho chồng là Nguyễn Văn Thanh. Ông Thanh nghe vợ bảo nếu không mang qua đủ tiền thì con trai sẽ bị đưa đi Thái Lan cắt thận. "Trong lúc bí bách, giữa tháng 4 tôi tìm đến Công an An Giang cầu cứu. Nhờ cơ quan điều tra giúp đỡ, vài ngày trước vợ con tôi được giải cứu an toàn", ông Thanh kể.

Theo Ngọc Huỳnh – Trà Giang (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.