Vụ kiện bị cắt hai quả thận: Bệnh viện lại vắng mặt không có lý do

(PLO) - Nguyên đơn đề nghị tòa lấy lời khai của bác sĩ mổ trực tiếp và yêu cầu BV cung cấp hồ sơ bệnh án

Ngày 13-3, theo lịch, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tiến hành hòa giải vụ bà Hứa Cẩm Tú kiện Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (BV) trong việc cắt mất hai quả thận của bà và gây tai biến sau mổ. Tuy nhiên, phiên hòa giải phải ngưng vì luật sư Nguyễn Trường Thành, đại diện BV, và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bác sĩ Trần Văn Nguyên (người trực tiếp mổ) vắng mặt không có lý do.

Trước đó, phía nguyên đơn yêu cầu thành lập hội đồng chuyên môn để xác định bác sĩ của BV có sai sót hay không trong việc để xảy ra tai biến và tỉ lệ thương tật của bà Tú. Được biết, phiên hòa giải giữa gia đình bà Tú và BV đã được tổ chức nhiều lần nhưng BV không có mặt.

Như đã đưa tin, cuối năm 2011, bà Tú đau vùng bụng đến BV chụp CT. Kết quả thận phải tốt, thận trái bị ứ nước độ III-IV, có sạn buộc phải mổ. Bác sĩ Nguyên trực tiếp mổ đã thông báo ca mổ thành công nhưng sau đó bà Tú bị biến chứng nặng, khi siêu âm lại thì không còn quả thận nào. Tháng 7- 2012, bà Tú được BV Đa khoa Trung ương Huế ghép thận miễn phí thành công. Từ tháng 9-2012 về trước, BV Đa khoa TP Cần Thơ hỗ trợ gia đình bà Tú 6 triệu đồng/tháng. Từ tháng 9-2012 đến tháng 5-2013, mức hỗ trợ giảm xuống còn 3 triệu đồng/tháng và sau tháng 5-2013 thì ngưng hẳn. Ngày 26-6-2013, bà Tú chính thức nộp đơn kiện BV Đa khoa TP Cần Thơ đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.