Viện trưởng VKSND tối cao trả lời về nạn 'chăn dắt' ăn xin

(PLO)- Về nạn "chăn dắt" ăn xin, Viện trưởng VKSND tối cao nhìn nhận cơ quan chức năng đã thấy và làm nhưng chưa triệt để.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-10, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 3, Đoàn ĐBQH TP.HCM gồm Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong đã tiếp xúc cử tri quận 8, quận 11 trước kỳ họp thứ 6 của QH khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trịnh Thị Hương (quận 8) kiến nghị các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu lộ trình triển khai việc định danh điện tử trên ứng dụng VNeID và sớm đồng bộ hoá dữ liệu giữa các cơ quan.

Theo bà Hương, những tiện ích của ứng dụng VNeID mang lại là có thể thay thế CCCD gắn chip và các loại giấy tờ khác. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ dữ liệu, có nơi không chấp nhận sử dụng VNeID mà vẫn yêu cầu giấy tờ truyền thống.

cử tri quận 8
Cử tri Trương Hồng Sơn nêu ý kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri Trương Hồng Sơn (quận 8) đề nghị ngành công an giải quyết tận gốc nạn chăn dắt ăn xin, truy quét các đối tượng đầu nậu, đồng thời có giải pháp đối với những người được thu gom về.

“Trẻ em thì có thể cho học nghề, người cao tuổi cũng nên đưa vào nơi nuôi dưỡng phù hợp…” - ông Sơn góp ý.

Cử tri cũng thông tin, tại quận 8 có hạng mục cống Phú Định thuộc dự án chống ngập TP.HCM. Tiến độ công trình này đã đạt khoảng 90%, tuy nhiên phần còn lại dang dở đang gây khó cho người dân trong việc sinh hoạt, đi lại.

Ngoài ra, quận 8 còn có dự án cảng sông Phú Định đã bỏ hoang suốt 20 năm qua. “Mong TP kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ các dự án này để gỡ khó cho người dân” - cử tri Trương Hồng Sơn gửi gắm.

Cử tri Huỳnh Văn Chiêu (quận 8) phản ánh việc thực hiện biển số định danh đang gây khó cho người dân. Ông Chiêu kiến nghị cần có lộ trình thực hiện và chỉ thực hiện đăng ký định danh đối với những xe mua sau năm 2023.

Trả lời các kiến nghị của cử tri quận 8, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí gửi lời cảm ơn các cử tri đã quan tâm và có những kiến nghị hết sức xác đáng. Ông khẳng định tổ ĐBQH sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến và truyền tải đến QH, các cơ quan liên quan.

cu-tri-quan-8-3.jpg
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trả lời cử tri quận 8. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Về đăng ký định danh điện tử, ông Trí cho biết công tác ban đầu còn gặp khó khăn nhưng về lâu dài việc này sẽ tạo tiện ích trong công tác quản lý cũng nhưng mang lại thuận lợi cho người dân. Ông thông tin, hiện Bộ Công an và Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt việc đồng bộ dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương.

Về nạn chăn dắt ăn xin, ông Trí nhìn nhận cơ quan chức năng đã thấy và làm nhưng chưa triệt để.

"Những cháu bé ăn xin này chỉ là công cụ, phương tiện, đằng sau là một nhóm người sống bằng nghề chăn dắt. Dân thấy mà cơ quan chức năng không thấy, không làm là thiếu trách nhiệm với xã hội, với người dân. Bộ Công an và chính quyền địa phương phải phối hợp để làm sao xử lý triệt vấn đề này" - ông Trí nhấn mạnh.

Đối với dự án chống ngập TP.HCM, ông Trí cho biết trong dự án có hơn 10 cống ngăn triều, nếu làm hết thì “êm” nhưng làm đến cống thứ 9, thứ 10 rồi “treo” hoặc làm gần xong lại để như thế thì vẫn cứ ngập.

Đối với dự án cảng Phú Định bỏ hoang nhiều năm, ông Trí khẳng định tổ ĐBQH sẽ có kiến nghị với UBND TP để rà soát lại. Ông cũng yêu cầu chính quyền quận 8 phải tăng cường quản lý để chống lãng phí, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Trả lời cử tri Đặng Văn Rành (quận 11) về việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh đây là cơ chế quyền lực đảm bảo sự thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau.

“VKS không kiểm soát hết quyền lực trong cơ quan khối tư pháp. Cơ quan điều tra, VKS và toà án đều có chức năng riêng nhưng luôn ở thể thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau trên ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp”- ông Trí lý giải.

Cạnh đó, ông Trí cho biết Cơ quan điều tra VKSTC nhận 5.000 - 6.000 đơn/tháng, trong đó có những đơn khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành kiểm sát, nội bộ các cơ quan tư pháp.

Ông Lê Minh Trí cũng thông tin vừa rồi Viện đã có bốn văn bản gửi Ban dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến kiến nghị của cử tri TP.HCM đề nghị tăng cường đào tạo cán bộ điều tra của VKS, giao VKS các cấp sàng lọc đơn thư trước khi chuyển Cơ quan điều tra VKSTC”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.