Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí trả lời về vụ án BV Thủ Đức và Vạn Thịnh Phát

(PLO)- Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí mong cử tri tiếp tục theo dõi các vụ án để hiểu rõ các vấn đề sai phạm cũng như các vấn đề khác mà cử tri quan tâm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-12, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 3, Đoàn ĐBQH TP.HCM, đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 5, 8 và 11 sau kỳ họp thứ 6 của QH khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 3 gồm Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong, Giám đốc BV Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức.

Từ vụ Vạn Thịnh Phát, không nên ‘cưỡi ngựa xem hoa’ trong giám sát

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đặng Văn Rành (quận 11) kiến nghị QH điều chỉnh quản lý tài chính, ngân hàng và không để xảy ra những vụ việc tương tự như Vạn Thịnh Phát.

“Cần cố gắng truy tìm tài sản của Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả và tìm ra những kẽ hở trong quản lý để bịt lại, tránh gây ra những vụ việc tương tự” - ông Rành nói.

vien-truong-vksnd-toi-cao-le-minh-tri-2.jpg
Cử tri Đặng Văn Rành (quận 11) kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Rành, qua vụ Vạn Thịnh Phát cũng cho thấy nếu để tham nhũng tiêu cực xảy ra trong cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho đất nước. Do đó, ông kiến nghị QH cần có quy chế tăng cường giám sát thanh tra, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cả nước.

“Không nên cưỡi ngựa xem hoa trong hoạt động giám sát” - ông Rành nhấn mạnh.

Trả lời về vấn đề này, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết về vụ việc Vạn Thịnh Phát đã khởi tố, điều tra ba vụ án, hiện nay đã có kết luận điều tra giai đoạn 1.

“Mong cử tri theo dõi quá trình điều tra, truy tố xét xử sắp tới để hiểu rõ những vấn đề sai phạm cũng như các vấn đề khác mà cử tri quan tâm...”- ông Trí nói.

Cũng theo ông Trí, các cơ quan chức năng đã làm hết sức mình để chứng minh tội phạm và thu hồi tài sản gây thất thoát cho nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác, đảm bảo lxử lý đúng người đúng tội.

Dẹp "sân sau" của quan chức

Liên quan đến vụ án bệnh viện (BV) Thủ Đức gây thiệt hại 103 tỉ đồng, cử tri Đặng Văn Rành kiến nghị cần có biện pháp dẹp "sân sau" của quan chức và ngăn chặn việc tiêu cực trong quản lý, mua sắm của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trả lời cử tri, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định, đây là vụ đặc biệt nghiêm trọng.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí
Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đối với kiến nghị dẹp "sân sau" của các quan chức, ông Trí cho biết nếu có phát hiện sai phạm thì pháp luật sẽ xử lý nghiêm, các cơ quan chức năng cũng sẽ hoàn thiện chặt chẽ hệ thống các quy định của Đảng và pháp luật.

“Qua đó sẽ giúp kiểm soát quyền lực trong nhiều lĩnh vực khác nhau để kiểm soát và hạn chế tình trạng này” - ông Trí khẳng định.

Theo ông Trí, Trương ương cũng đang xây dựng quy định về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, không để lợi dụng hoặc lợi dụng việc xây dựng pháp luật để tham nhũng, tiêu cực gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân.

Trong cùng ngày 1-12, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân - cựu giám đốc BV Thủ Đức 21 năm tù và Nguyễn Văn Lợi - giám đốc Công ty Nguyễn Tâm 15 năm tù cùng về tội tham ô tài sản và rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị cáo Quân) bị tuyên phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội rửa tiền. Sáu bị cáo khác bị tuyên từ hai năm sáu tháng tù đến ba năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2016 đến năm 2020, ông Quân đã chỉ đạo các đồng phạm dùng bốn công ty “sân sau” thâu tóm 27/28 gói thầu của BV Thủ Đức, chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng. Sau đó, ông Quân và vợ dùng tiền này để mua các bất động sản, ô tô.

Ông Quân còn bị cáo buộc về hành vi vi phạm đấu thầu liên quan mua kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á gây thiệt hại hơn 10 tỉ đồng, và hiện nay vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.