Cử tri TP.HCM quan tâm vụ việc của ông Lưu Bình Nhưỡng

(PLO)- Từ sự việc ông Lưu Bình Nhưỡng, cử tri TP.HCM đề nghị Quốc hội quan tâm hơn việc giám sát để phát hiện, cảnh báo sớm, từ xa, để không xảy ra sai phạm tương tự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 7 sau Kỳ họp thứ 6 QH khoá XV và tổ ĐB HĐND TP đơn vị 21 trước kỳ họp lần thứ 13, khoá X, chiều 30-11, cử tri quận Phú Nhuận đã bày tỏ quan tâm đến trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng ban Dân nguyện của QH, bị bắt mới đây.

cu-tri-tp-hcm-noi-vu-ong-luu-binh-nhuong.jpeg
Cử tri Nguyễn Quốc Cường (phường 10, quận Phú Nhuận) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cử tri Nguyễn Quốc Cường (phường 10) cho rằng Quốc hội giám sát chưa hiệu quả, mới đây nhất là trường hợp ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

“Tôi đề nghị và mong các ĐBQH quan tâm thực hiện chức năng giám sát để phát hiện, cảnh báo, cảnh tỉnh sớm, từ xa, không xảy ra sai phạm nghiêm trọng của tổ chức, cá nhân làm ảnh hưởng tới uy tín của các cơ quan, đơn vị Nhà nước” - cử tri Cường nói.

Trao đổi với cử tri, ĐB Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm, cho hay ông Lưu Bình Nhưỡng là ĐBQH khóa XIV. Thời điểm trước khi bị bắt, ông Nhưỡng đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Dân nguyện của QH.

Cử tri TP.HCM quan tâm vụ ông Lưu Bình Nhưỡng
ĐB Phạm Khánh Phong Lan trao đổi với cử tri về vụ việc của ông Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Bà Lan cho rằng khi xảy ra vụ việc cần đợi kết luận của Cơ quan điều tra, tuy nhiên đây cũng là điều đáng tiếc. Dù vậy, việc này cũng chứng tỏ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là “không có vùng cấm”, không miễn trừ cho dù đó là vi phạm của ai.

"Tôi muốn nhấn mạnh là không có vùng cấm. Bất cứ ai nếu vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm, xử lý thích đáng của pháp luật" - ĐB Phạm Khánh Phong Lan nói thêm.

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri có ý kiến liên quan đến vấn nạn lừa đảo trên mạng, vi phạm trên không gian mạng diễn biến phức tạp, việc đôn đốc tiến độ khởi công các dự án ở TP.HCM…

Hồi giữa tháng 11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (SN 1986, thường gọi là Cường “quắt”, là đối tượng hình sự, có ba tiền án, trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Khi là ĐBQH, Phó Trưởng ban Dân nguyện, ông Lưu Bình Nhưỡng, được biết đến là người có các phát ngôn, hành động đã ít nhiều xây dựng nên hình ảnh là người dám nói…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.