Vì sao Quốc hội không giám sát chuyên đề về Formosa?

(PLO)- Chiều 27-7, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo nghị quyết chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm  2017. Theo đó, Formosa sẽ không nằm trong chương trình giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2017. 

Trong bốn chuyên đề giám sát được đưa ra biểu quyết, Quốc hội (với sự có mặt của 426/494 đại biểu) đã chọn hai chuyên đề giám sát trong năm 2017 là: Chính sách thực hiện về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 (với 377 ý kiến tán thành) và chương trình thực hiện chính sách pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 (với 248 ý kiến tán thành)

Quốc hội thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2017. Ảnh: QH 

Riêng chuyên đề về Formosa, có ý kiến đề nghị giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài liên quan đến việc bảo vệ tài nguyên môi trường, đồng thời tổ chức giám sát việc ô nhiễm môi trường của Tập đoàn FSH gây ra tại một số tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, đề xuất này đã không được đưa vào nội dung giám sát năm 2017 để Quốc hội biểu quyết. 

Trình bày báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói: “Quốc hội nhận thấy vấn đề môi trường trong việc thực hiện các dự án trong nước và có vốn nước ngoài là vấn đề bức xúc, được dư luận rất quan tâm do việc thực hiện còn nhiều bất cập, hạn chế. Ô nhiễm do Tập đoàn FSH gây ra không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm ngàn người dân khu vực miền Trung mà còn tác động nhất định đến tình hình KT-XH trong cả nước”.

Theo ông Phúc, với sự cố ô nhiễm môi trường do Tập đoàn FSH gây ra, thời gian qua Chính phủ các cơ quan hữu quan đã tập trung triển khai và tiến hành nhiều giải pháp quyết liệt, phát hiện nguyên nhân, khắc phục hậu quả và đã đạt được kết quả bước đầu. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ trách nhiệm, xử lý sai phạm của cá nhân, tập thể có liên quan. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban TVQH đã chỉ đạo Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường chủ động nắm tình hình, làm việc với các bộ ngành, địa phương có liên quan để báo cáo kết quả.

“Dự kiến cuối tháng 7, để có thêm cơ sở cho việc xem xét vấn đề này Ủy ban TVQH đã giao cho Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường trực tiếp giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường KCN và khu kinh tế ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Huế, trong đó có hoạt động của Tập đoàn FSH, báo cáo kết quả cho QH để tiếp tục theo dõi, giám sát" - ông Phúc cho biết. 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, người đã đề xuất giám sát chuyên đề về FHS, cho rằng: "Dù không đưa vào chương trình giám sát chuyên đề của QH trong năm 2017 nhưng Quốc hội đã giao Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường giám sát môi trường tại các khu kinh tế ven biển bốn tỉnh miền Trung. Như vậy cũng tốt rồi". 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.