Vì sao Khánh Hòa chưa lắp camera giám sát xả lũ?

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, camera giám sát việc xả lũ tại các hồ chứa nước. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đến nay vẫn chưa thực hiện dự án lắp camera giám sát tại các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh này. Dự án này có từ lâu nhưng do sai sót về thủ tục, hồ sơ nên phải làm lại để trình HĐND tỉnh phê duyệt.

Chưa có hệ thống giám sát xả lũ

Những năm gần đây, người dân vùng hạ lưu sông Cái thuộc huyện Diên Khánh, TP Nha Trang phải hứng chịu nhiều đợt lũ, lụt gây thiệt hại nặng nề. Mới nhất đêm 15 và 16-11, hàng ngàn người dân huyện Diên Khánh, TP Nha Trang hứng chịu hai trận lũ lụt liên tiếp.

lũ.jpg
Lũ về nhanh trong đêm 15-11, khiến hàng ngàn gia đình ở Nha Trang trở tay không kịp. Ảnh: XUÂN HOÁT

Bà Nguyễn Thị Oanh (ngụ xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) vẫn còn mệt mỏi sau trận lũ đêm 15-11. “Lũ lớn về quá nhanh khiến gia đình tôi trở tay không kịp. Đồ đạc bị ngập, giờ phải sắm lại toàn bộ rất tốn kém”- bà Oanh nói.

Nhiều người dân cho rằng ngoài nguyên nhân do lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về, không loại trừ do các hồ chứa nước xả lũ với lưu lượng quá lớn khiến nước thoát không kịp.

Về vấn đề trên, trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở NN&PTNT Khánh Hòa cho biết: “Sở chỉ nắm tình hình xả lũ theo báo cáo của chủ hồ, không có hệ thống giám sát thực địa để đánh giá khách quan lưu lượng xả, nhất là mùa mưa lũ”.

Còn theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, hiện việc theo dõi, giám sát các đơn vị khai thác, vận hành các hồ chứa nước trên địa bàn, nhất là các cửa van xả lũ còn nhiều bất cập.

Trong đó, hệ thống giám sát vận hành phục vụ công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo công tác vận hành hồ chứa nước thủy lợi, đặc biệt là phục vụ trực tiếp cho yêu cầu của công tác chỉ huy, chỉ đạo điều hành của các cơ quan chuyên môn, quản lý chuyên ngành trong mùa mưa lũ còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu theo luật định.

Hệ thống giám sát công tác vận hành các hồ đập chưa được đầu tư lắp đặt, các thông tin về lượng nước, mức xả lũ… chủ yếu thông qua báo cáo của các đơn vị quản lý hồ chứa.

17_zing.jpg
Khi chưa có hệ thống giám sát xả lũ, người dân sẽ rất bị động trong ứng phó. Ảnh: XUÂN HOÁT

Bao giờ lắp camera giám sát xả lũ?

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa, hồi tháng 5-2022, sở này có công văn đề nghị Sở KH-ĐT thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát vận hành tại tám hồ chứa do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa quản lý. Đó là các hồ Hoa Sơn, Đá Đen, Đá Bàn, Am Chúa, Suối Dầu, Cam Ranh, Tà Rục, Suối Hành.

Theo đề xuất, mỗi hồ sẽ lắp đặt ba camera. Các camera này truyền trực tiếp hình ảnh về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn cấp và phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, các ban chỉ huy cấp huyện nơi có hồ chứa, đơn vị quản lý, vận hành hồ. Dự án có tổng mức đầu tư 2 tỉ đồng.

22.jpg
Trận lụt lịch sử tháng 11-2021 ở Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đến tháng 7-2022, HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết đồng ý chủ trương đầu tư dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát vận hành các hồ chứa. Tuy nhiên, đến nay dự án này chưa được thực hiện.

Theo ông Nguyễn Duy Quang, hiện các cơ quan chức năng liên quan đang làm thủ tục tạm ứng ngân sách để thực hiện dự án. “Dự kiến cuối năm nay sẽ triển khai lắp đặt, phấn đấu hoàn thành đầu năm 2024”- ông Quang nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.