Vì sao ĐBQH bị kỷ luật lại được cho nghỉ vì sức khỏe?

(PLO)- ĐBQH bị Đảng kỷ luật, suy nghĩ và thấy không đủ sức khỏe, có đơn xin thôi thì Quốc hội chấp thuận là đúng quy trình.

Chiều 18-10, tại cuộc họp báo thông tin về nội dung kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIV, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trả lời nhiều câu hỏi.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Cho ĐBQH nghỉ đúng quy trình

Báo chí đặt vấn đề nhiệm kỳ này của Quốc hội có nhiều ĐBQH bị kỷ luật về Đảng, sau đó UB TVQH vẫn phê duyệt cho các đại biểu này thôi làm nhiệm vụ ĐBQH vì lý do sức khỏe, khiến cử tri không thấy thuyết phục, đồng tình?

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời trong nhiệm kỳ vừa qua Quốc hội có xem xét cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH vì lý do sức khỏe đối với ba trường hợp là ông Võ Kim Cự (đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh), bà Phan Thị Mỹ Thanh và ông Hồ Văn Năm (thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai).

“Cả ba đại biểu này đều bị kỷ luật về mặt Đảng. Sau đó qua quá trình họ suy nghĩ, thấy bản thân không đảm bảo sức khỏe nên có đơn xin thôi làm nhiệm vụ. Họ có đơn xin thôi thì Quốc hội chấp thuận. Cái đó thực hiện đúng quy định và luật pháp thôi” – ông Phúc nói.

Liên quan đến việc bao giờ cử tri được quyền bỏ phiếu trực tiếp bãi miễn các ĐBQH không đủ tư cách, Tổng Thư ký Quốc hội trả lời: “Quyền này đã được Hiến pháp quy định, nhưng chưa có quy trình cụ thể để thực hiện. Vừa qua Quốc hội cũng đề nghị các ĐBQH nghiên cứu, xem xét để quy định về quy trình này”.

Miễn nhiệm bà Kim Tiến vì tới tuổi

Cũng tại buổi họp báo, ông Phúc cho hay tại kỳ họp thứ 8 này, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế là vì bà đến tuổi nghỉ hưu (tính theo năm hành chính). Sau khi thôi chức Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến chuyển sang công tác làm trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. "Còn việc ai thay thì phải trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ thì Quốc hội mới xem xét, phê chuẩn" - Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, ngày 25-11, Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận, phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kỳ họp 8, Quốc hội kháo XIV dự kiến khai mạc vào ngày 21-10 và bế mạc vào ngày 27-11, trong đó sẽ dành 17 ngày (60% thời gian kỳ họp) để làm luật và 11 ngày để xem xét các vấn đề quan trọng của đất nước (trong đó có ba ngày dành cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn).

Ngoài các báo cáo thường kỳ, kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; đề án đầu tư cho vùng miền núi, điều kiện khó khăn; việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015…

Về hoạt động giám sát tối cao, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”. Quốc hội sẽ dành thời gian ba ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định công tác nhân sự; xem xét, thông qua nghị quyết chung của kỳ họp. 

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.