Vi phạm nồng độ cồn, tài xế báo với giám đốc là do ‘uống thuốc, nước trái cây’

(PLO)- Tài xế xe biển xanh của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam vi phạm nồng độ cồn, báo với giám đốc là "do uống thuốc, nước trái cây".

Tối 21-9, Tổ công tác số 5 của Bộ Công an kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn phương tiện lưu thông trên tuyến đường trung tâm TP Đồng Hới, Quảng Bình.

xe-bien-xanh-vi-pham.jpg
Xe biển xanh của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: LT

Thời điểm trên, tổ công tác dừng ô tô biển xanh 92E-2256, kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế PĐH (48 tuổi, ngụ phường Phước Hoà, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), qua đó xác định tài xế H có nồng độ cồn mức 0,243 mg/lít khí thở.

Qua xác minh thông tin, tổ công tác xác định ô tô 92E-2256 được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đứng tên chủ sở hữu.

Ngày 22-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, xác nhận chiếc xe trên thuộc sở hữu của bệnh viện.

Theo ông Hùng, tài xế đi công tác cùng cán bộ của bệnh viện ở Quảng Bình. Thời điểm bị yêu cầu dừng xe thổi nồng độ cồn, không có cán bộ của bệnh viện trên xe.

“Tài xế báo vi phạm nồng độ cồn do đang bị đau phải uống thuốc và uống nước trái cây. Cảnh sát đo nồng độ cồn thấp nhưng đã vi phạm…” - ông Hùng nói.

tai-xe-xe-bien-xanh-vi-pham-nong-do-con.jpg
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ảnh: BV

Theo quy định, đối với người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn nếu chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở thì bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.