Quảng Nam: Đề xuất ra nghị quyết xoá 15.735 nhà tạm

(PLO)- UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ về xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-9, HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề). Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường chủ trì.

Kỳ họp sẽ thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó sẽ xem xét tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ về xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Xoá 15.735 nhà tạm

Trong những năm qua, với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm....đã góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ nguồn lực để nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho hộ chính sách, hộ nghèo ở Quảng Nam.

xoa-nha-tam.jpg
Các huyện miền núi Quảng Nam có số lượng nhà tạm nhiều. Ảnh: TN

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam có số lượng người có công, thân nhân liệt sĩ và hộ nghèo, hộ cận nghèo lớn. Địa bàn tỉnh có khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra thiên tai, mưa bão, lũ lụt.

Sau gần 50 năm giải phóng đất nước, Quảng Nam đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Nhưng đến nay, qua khảo sát thực tế tại các huyện, thị xã, TP thì toàn tỉnh có 15.735 hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo và hộ cận nghèo có nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa.

Trong đó, nhóm hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ là 6.774 nhà. Hộ nghèo, cận nghèo (không bao gồm sáu huyện nghèo) 782 nhà. Hộ cận nghèo, hộ nghèo của sáu huyện nghèo là 8.179 nhà.

Mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/căn nhà xây mới, 30 triệu đồng/căn nhà sửa chữa, nâng cấp.

Sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, đảm bảo “3 cứng” (nền – móng cứng, khung – tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ từ 20 năm trở lên.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện là 407,6 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh bố trí trong ba năm (2023-2025) khoảng 120 tỉ đồng.

Quyết định nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường cho hay chín tháng đầu năm, cùng với tình hình chung của cả nước, tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng khá lớn đến đà phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

bi-thu-tinh-uy-Quang-Nam-Phan-Viet-Cuong.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: TN

“Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có nhiều nội dung thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết nhằm khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh trong các tháng còn lại của năm 2023 và những năm tiếp theo”, ông Cường nói.

Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về xây dựng trụ sở Công an xã; Quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; Bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022.

Hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện. Hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã;…

Bên cạnh đó, ông Cường cho hay, kỳ họp còn xem xét, thảo luận về Báo cáo và đề xuất hướng xử lý đối với các nội dung liên quan đến kết luận của Kiểm toán nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất để tiếp tục thúc đẩy đầu tư và đảm bảo điều kiện triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023…

“Với khối lượng công việc nhiều, nội dung rất quan trọng. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời trên cơ sở các quy định của pháp luật. Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận. Tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh quyết nghị sát đúng tình hình thực tiễn. Đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của Nhân dân và cử tri trên địa bàn tỉnh”, ông Cường nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.