Ủy ban trình HĐND TP.HCM về dự án cao tốc TP.HCM- Mộc Bài, Rạch Xuyên Tâm

(PLO)- Ngân sách TP.HCM tham gia để bồi thường giải phóng mặt bằng ở địa bàn TP.HCM trong dự án cao tốc TP.HCM- Mộc Bài là 5.901 tỉ đồng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp thứ tám (kỳ họp cuối năm) HĐND TP.HCM, khóa X sẽ xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với nhiều dự án cấp bách, trong đó có cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và rạch Xuyên Tâm.

Ủy ban trình HĐND TP.HCM về dự án cao tốc TP.HCM- Mộc Bài, Rạch Xuyên Tâm ảnh 1

Đại biểu tham dự kỳ họp sáng 7-12. Ảnh: NGUYỆT NHI

TP.HCM chi gần 6.000 tỉ làm cao tốc TP.HCM- Mộc Bài

Dự án xây dựng cao tốc TP.HCM dự kiến có điểm đầu bắt đầu từ đường Vành đai 3 thuộc huyện Củ Chi; điểm cuối kết nối vào Quốc lộ 22 khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Theo quy hoạch, mặt cắt ngang đoạn qua địa phận TP.HCM có tám làn xe, đoạn còn lại trên địa phận tỉnh Tây Ninh có sáu làn xe. Chiều dài toàn tuyến khoảng 50 km, trong đó đoạn qua TP.HCM khoảng 23,7 km; Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 dự kiến năm 2022-2027.

Đây là công trình được đánh giá rất quan trọng, giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời phá thế độc đạo, tạo tuyến đường mới kết nối TP.HCM qua Tây Ninh, giảm tải quốc lộ 22.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (BOT), nhà đầu tư thu phí hoàn vốn theo BOT; nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn từ ngân sách của TP.HCM và Tây Ninh.

Ủy ban trình HĐND TP.HCM về dự án cao tốc TP.HCM- Mộc Bài, Rạch Xuyên Tâm ảnh 2

Ngân sách TP.HCM tham gia để bồi thường giải phóng mặt bằng ở địa bàn TP.HCM 5.901 tỉ đồng. Ảnh: PLO

Dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 16.729 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách TP.HCM tham gia để bồi thường giải phóng mặt bằng ở địa bàn TP.HCM 5.901 tỉ đồng. Thời gian hoàn vốn là 18 năm một tháng.

Để cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND TP đã chỉ đạo Sở KH&ĐT phối hợp đề xuất điều chỉnh vốn đã bố trí cho các dự án.

Chi 9.600 tỉ đồng để cải tạo Rạch Xuyên Tâm

Cùng đó, TP.HCM cũng trình HĐND TP xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuận). Dự án này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP làm chủ đầu tư với tổng vốn thực hiện dự kiến trên 9.600 tỉ đồng.

UBND TP.HCM cho rằng việc thực hiện dự án là cần thiết, nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường tại rạch này. Nguồn vốn đầu tư dự án trích từ ngân sách TP, thời gian thực hiện dự kiến từ 2023- 2028.

Giai đoạn 2021-2025, sẽ bố trí 6.649 tỉ đồng để chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Giai đoạn 2026-2028, sẽ bố trí 3.015 tỉ đồng để tổ chức thi công, quyết toán dự án.

Theo dự kiến, quận Gò Vấp sẽ giao mặt bằng triển khai thi công vào tháng 8-2024, còn quận Bình Thạnh sẽ giao mặt bằng vào tháng 4- 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.